Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại An Giang được triển khai rộng khắp, với sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh và sự hỗ trợ tích cực từ sở, ngành, địa phương. Những kết quả từ chương trình góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Theo Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh, tổng nguồn vốn đầu tư công cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở An Giang giai đoạn 2021 - 2025 hơn 3.081 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương gần 822 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương hơn 2.259 tỷ đồng.

An Giang có 3 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, gồm: TP. Châu Đốc (năm 2017), TP. Long Xuyên (năm 2018) và huyện Thoại Sơn (năm 2018). Có 76/110 xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Toàn tỉnh có 34 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã NTM kiểu mẫu. Có 14 ấp tại xã biên giới, xã khó khăn trên địa bàn tỉnh được Chủ tịch UBND cấp huyện công nhận đạt chuẩn “Ấp NTM”… 

Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, kinh tế - xã hội (KTXH) được quan tâm; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Toàn tỉnh đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng cường liên kết sản xuất hàng hóa, kết hợp đẩy mạnh phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển biến tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp; tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Từ đó, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm.

Đáng chú ý, trong hành trình này, Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp với các ngành tổ chức được 1.094 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ thực vật; tổ chức hội thảo, tham quan mô hình sản xuất phát triển kinh tế cho hơn 31.290 lượt hội viên; dạy nghề và phối hợp đào tạo nghề cấp chứng chỉ cho hơn 3.570 lao động nông thôn; phối hợp với ngân hàng tạo nguồn vốn hơn 1.148 tỷ đồng cho 520 hợp tác xã, tổ hợp tác vay vốn và 40.890 lượt hộ vay vốn, góp phần phần tích cực vào phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của tỉnh. 

W-164a1985-a2-1.jpg
Trang trại chuối Sáu Đức ở xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn có 50 ha trồng chuối đang cho thu hoạch, mỗi năm xuất khẩu khoảng 2.500 tấn sản phẩm sang các thị trường Trung Quốc, UAE, Hàn Quốc. 
W-164a1927-a3-1.jpg
Thu hoạch chuối xuất khẩu tại trang trại chuối Sáu Đức ở xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn.
W-164a1915-a4-1.jpg
Trang trại chuối Sáu Đức ở xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn có 50 ha trồng chuối đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu. 
W-164a1882-a5-1.jpg
Trang trại chuối Sáu Đức ở xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn có 50 ha trồng chuối đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu. 
W-164a1755-a6-1.jpg
Đóng gói sản phẩm chuối xanh xuất khẩu ở trang trại chuối Sáu Đức, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn. 
W-164a1711-a8-1.jpg
Đóng gói sản phẩm chuối xanh xuất khẩu ở trang trại chuối Sáu Đức, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn. 
W-164a1684-a9-1.jpg
Mỗi năm trang trại chuối Sáu Đức ở xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn xuất khẩu khoảng 2.500 tấn sản phẩm chuối xanh sang các thị trường Trung Quốc, UAE, Hàn Quốc, tạo việc làm ổn định cho hơn 100 lao động. 
W-164a1628-a10-1.jpg
Hộ nông dân Hồ Văn Nhiều ở xã Hoà Lạc, huyện Phú Tân tham gia nuôi cá theo Chương trình thí điểm "mô hình nuôi cá heo lồng bè" giai đoạn 2021-2023, đến nay đàn cá đang phát triển tốt. 
W-164a1603-a11-1.jpg
W-164a1596-a14-1.jpg
Hộ nông dân Hồ Văn Nhiều ở xã Hoà Lạc, huyện Phú Tân tham gia nuôi cá theo Chương trình thí điểm "mô hình nuôi cá heo lồng bè" giai đoạn 2021-2023, đến nay đàn cá đang phát triển tốt. 
W-164a1546-a12-1.jpg
Sản phẩm chả cá thác lác, cá thác lác rút xương của cơ sở chế biến thuỷ sản Thanh Tùng, xã Phú Thành, huyện Phú Tân đạt chất lượng sản phẩm nông nghiệp "OCOP" 4 sao năm 2020. 
W-164a1476-a13-2.jpg
Cơ sở chế biến thuỷ sản Thanh Tùng, xã Phú Thành, huyện Phú Tân chuyên sản xuất sản phẩm chả cá thác lác, cá thác lác rút xương... mỗi tháng cung cấp khoảng 10 tấn thành phẩm phục vụ thị trường trong nước. 

Quang Phong, Văn Thường, Văn Điệp và nhóm BTV