- Ngày 16/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án sập giàn giáo ở công trường Formosa (H.Kỳ Anh) làm 13 người chết, 29 người bị thương. Trong 4 bị cáo, có 2 người mang quốc tịch Hàn Quốc.

Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Văn Thắng xác nhận thông tin trên với VietNamNet.

{keywords}
Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 13 người tử vong

Vụ án có 4 nghi can cùng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động", trong đó có Kim Jong Wook (43 tuổi), Lee Jae Myeong (62 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc).

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong 2 ngày, từ 16 - 17/11. Có 3 luật sư người Việt Nam bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo.

Tính tới thời điểm ngày 15/11, chưa có cơ quan thông tấn nước ngoài nào đăng ký tham gia đưa tin tại phiên tòa.

Đại diện TAND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sẽ bố trí phòng riêng để các phóng viên theo dõi diễn biến phiên tòa qua màn hình tivi.

Trước đó, vào lúc 20h ngày 25/3, tại khu vực cầu cảng Sơn Dương (Formosa), hệ thống ván khuôn trượt bằng sắt (gọi tắt là giàn giáo - dùng để đúc thùng chìm trọng lực) bất ngờ đổ sập làm 13 người chết, 29 người bị thương.

Ông Kim Jong Wook là chỉ huy trưởng công trường sản xuất, lắp đặt thùng chìm trọng lực trong cảng Sơn Dương thuộc Khu liên hợp gang thép Formosa.

{keywords}
Hai bị cáo mang quốc tịch Hàn Quốc Kim Jong Wook và Lee Jae Myeong

Còn ông Lee Jae Myeong là Giám đốc đơn vị quản lý công nhân làm việc tại giàn giáo Lane 1 và Lane 2.

Cơ quan công an xác định, trước khi xảy ra sự cố, giàn giáo bị rung lắc 2 lần, nhưng cả 2 người này vẫn yêu cầu công nhân tiếp tục làm việc.

Hậu quả, toàn bộ giàn giáo Lane 2 đổ sập gây tai nạn thảm khốc nói trên.

Văn Đức