UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch năm học 2020-2021.

Theo đó, học sinh các cấp từ Tiểu học đến THPT và Giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường vào ngày 1/9.

Học sinh Mầm non sẽ tựu trường và khai giảng vào ngày là 5/9.

Các trường đồng loạt tổ chức khai giảng ngày 5/9. 

{keywords}
Học sinh TP.HCM (Ảnh: Thanh Tùng)

Theo kế hoạch năm học, thời gian của học kỳ I sẽ diễn ra từ 7/9/2020 đến 9/1/2021. Thời gian học kỳ II từ 11/1/2021 đến 22/5/2021. Thời gian kết thúc năm học từ 24 đến 29/5/2021. 

Năm học 2020-2021 TP.HCM sẽ có 1,74 triệu học sinh, tăng 54.645 em so với năm trước.

Học sinh tăng chủ yếu ở cấp THCS với 27.950 em. Trong đó, tập trung nhiều ở quận 9, quận 12, quận Gò Vấp, Bình Tân và các huyện ngoại thành Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi do đang đô thị hóa nhanh, dân số tăng.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, riêng năm học 2019-2020, thành phố có 377.769 học sinh không có hộ khẩu ở thành phố. Điều này khiến sĩ số học sinh/lớp vuợt so với tiêu chuẩn cấp tiểu học (35 học sinh/lớp).

Hiện nay, nhiều trường lớp đang phải "gồng" mình tổ chức dạy và học do số lượng học sinh nhiều, sĩ số lên tới 40-50 học sinh/lớp. 

Để đáp ứng chỗ học, TP.HCM phải xây thêm 1.371 phòng học mới.

Ngoài ra, 24 quận cần tuyển dụng 6.859 viên chức cho các trường công lập. Trong đó, bậc tiểu học cần tuyển nhiều nhất với 3.462 người, THCS là 2.062 người, THPT hơn 500 người.

Lê Huyền

Bộ GD-ĐT 'chốt' cho học sinh nghỉ hè trọn vẹn 3 tháng từ năm học tới

Bộ GD-ĐT 'chốt' cho học sinh nghỉ hè trọn vẹn 3 tháng từ năm học tới

Năm học 2020-2021, học sinh tựu trường sớm nhất ngày 1/9, khai giảng ngày 5/9. Riêng học sinh bậc THCS, THPT chính thức được giảm 2 tuần thực học.