Theo thống kê của Bộ Nội vụ Thái Loan, trong 6 ngày diễn ra lễ hội Songkran (từ ngày 11-16/4) có hơn 2.000 vụ tai nạn xảy ra, 236 người chết và hơn 2.000 người bị thương. So với năm trước, số người bị thương tăng 18%, số vụ tai nạn tăng 16%. Tuy nhiên, số người chết giảm 4.45%. Bangkok là nơi xảy ra nhiều thương vong nhất nước. Tỉnh có nhiều vụ tai nạn giao thông nhất là Kanchanaburi. Tỉnh Chumphon có số người bị thương nhiều nhất.

Theo đó, hơn 323.000 phương tiện bị cảnh sát yêu cầu dừng lại để kiểm tra, và hơn 48.000 trường hợp bị xử lý trong đó có hơn 14.100 người bị phạt vì không có giấy phép lái xe, hơn 13.000 người không đội mũ bảo hiểm. Phần lớn các vụ tai nạn xảy ra vào ban đêm trên đường cao tốc, nguyên nhân là lái xe chạy quá tốc độ và lái khi đang say xỉn. 9.87% số người chết và bị thương có độ tuổi từ 20 đến 29.

Hơn 2,000 vụ tai nạn xảy ra trong dịp lễ Songkran. Ảnh: Bangkok Post

Songkran là dịp lễ mà người Thái dùng để tỏ lòng kính trọng với Đức Phật, dọn dẹp nhà cửa, té nước vào người cao tuổi nhằm tỏ lòng tôn kính. Đặc biệt, trong tết Songkran, người dân Thái Lan sẽ té nước lên nhau bằng xô, súng phun nước, bóng... và họ tin rằng những người càng được té nhiều nước càng may mắn.

Năm nay, Tết cổ truyền Songkran diễn ra vào 3 ngày chính thức (13 đến 15/4), tuy nhiên các sự kiện bên lề đã bắt đầu từ trước đó. Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), lễ hội thu hút khoảng 3.8 triệu người dân cùng hơn 300.000 khách quốc tế và tạo ra doanh thu hơn 18 tỷ baht (gần 537 triệu USD). Năm nay, Thái Lan dự kiến đạt doanh thu hơn 60% so với 2019.

Theo Bangkok Post, Thai PBS World, The Nation Thailand