HIện CDC đang điều tra vụ dịch khiến ít nhất 284 hành khách và 34 thành viên phi hành đoàn bị nôn mửa và tiêu chảy trên du thuyền Ruby Princess của Princess Cruises trong khoảng thời gian từ ngày 26/2 đến ngày 5/3.

Đơn vị này đã cử một nhóm các nhà dịch tễ học đến thăm dò loại virus đã ‘tấn công’ hàng loạt du khách sau khi con tàu cập cảng Galveston, Texas vào ngày 5/3, tờ Houston Chronicle đưa tin.

Du thuyền Ruby Princess cập cảng Galveston.

Hiện cơ quan y tế vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra dịch bệnh hàng loạt trên.

Ban quản lý du thuyền đã cố gắng giải quyết ổ dịch bằng cách tăng cường làm sạch và khử trùng con tàu, cũng như sắp xếp lại chỗ ở của du khách để tránh dịch bệnh bùng phát.

Ngoài ra, họ cũng thu thập các mẫu phân của người bệnh và gửi đến CDC để cố gắng xác định nguyên nhân gây bệnh.

Người phát ngôn của Princess Cruises cho biết căn bệnh này có khả năng là do một loại virus có tên norovirus rất dễ lây lan, đôi khi được gọi là “virus tàu du lịch”.

Có tổng cộng 2.881 hành khách trên tàu và khoảng 10% đã bị nhiễm bệnh. Hiện chưa rõ có ai phải nhập viện hay không.

Theo New York Post