Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh nói với người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường đang ở thăm nước ông rằng, cuộc đụng độ gần đây ở dãy Himalaya có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước.


{keywords}
Thủ tướng Trung Quốc đang ở thăm Ấn Độ. Ảnh: AP

Tại cuộc gặp ngay sau khi ông Lý tới Ấn Độ trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài đầu tiên ở cương vị thủ tướng Trung Quốc, ông Singh nhấn mạnh, quan hệ song phương bị tác động khi "hòa bình và bình yên" biên giới bị ảnh hưởng. Một quan chức cấp cao Ấn Độ nói rằng, ông Singh đang đề cập tới vụ bế tắc kéo dài ba tuần lễ tại vùng lãnh thổ tranh chấp ở dãy Himalaya.

Hai quốc gia đông dân nhất thế giới đã bất đồng về những khu vực rộng lớn vùng biên giới, thậm chí còn xảy ra cuộc chiến tranh ngắn cách đây 50 năm. Mặc dù nhiều thập niên qua không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra, nhưng cả Trung Quốc và Ấn Độ đều duy trì sự hiện diện quân sự lớn trong khu vực này cũng như tăng cưng tuần tra vùng tranh chấp.

Vụ bế tắc mới đây đã làm chệch hướng tâm điểm đàm phán đầu tư và thương mại, làm dư luận Ấn Độ gia tăng bất bình đối với Trung Quốc. Thương mại song phương giữa hai nước đạt 74,9 tỉ USD năm 2011, khiến Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, nhưng đã sụt giảm xuống còn 66 tỉ USD năm ngoái.

Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là phải tìm ra cách cân bằng thâm hụt khi hai bên hướng tới mục tiêu 100 tỉ USD thương mại song phương vào năm 2015. "Trong khi chúng ta cam kết 100 tỉ USD vào năm 2015 thì chúng ta sẽ phải có một tỉ lệ cân bằng hơn", một quan chức tham gia cuộc họp của lãnh đạo Trung - Ấn cho biết.

Vị quan chức này mô tả cuộc hội đàm mang tính xây dựng và hữu nghị, nhưng không nói rõ phản ứng của ông Lý trước những bình luận của Thủ tướng Ấn Độ.

"Tôi mong muốn trao đổi quan điểm với các nhà lãnh đạo Ấn Độ về quan hệ song phương, khu vực và những vấn đề toàn cầu cùng quan tâm", Tân Hoa xã dẫn lời ông Lý nói sau khi tới Ấn Độ.

Xuất phát hầu như từ con số 0 trong những năm 1990, thương mại song phương Trung - Ấn đã dần nghiêng về phía có lợi cho Trung Quốc. Nước này chủ yếu xuất khẩu điện và thiết bị viễn thông sang Ấn Độ. Thâm hụt thương mại ngày càng lớn cũng là nhân tố gia tăng sự bất đồng hai bên. New Delhi đang gia tăng sức ép đBắc Kinh mở rộng cửa hơn cho dược phẩm và các dịch vụ IT của Ấn Độ.

Về phần mình, Trung Quốc phủ nhận chuyện thâm hụt thương mại hay hạn chế nhập khẩu. Thứ trưởng Thương mại nước này đổ lỗi cho sự mất cân đối là "khác biệt trong cơ cấu kinh tế hai nước".

Trước chuyến thăm, ông Lý Khắc Cường cho hay, việc ông chọn điểm đến đầu tiên là Ấn Độ (trong số bốn nước) đã thể hiện tầm quan trọng của quốc gia Nam Á đối với Trung Quốc. Hai nước dự kiến sẽ ký kết các thỏa thuận thương mại, nông nghiệp, môi trường và văn hóa. Thủ tướng Trung Quốc sẽ rời Ấn Độ ngày mai, tiếp tục công du tới Pakistan, Thụy Sĩ và Đức.

Thái An (theo Reuters)