Phải khẳng định, năm 2021, Cuộc vận động đã tạo phong trào sâu rộng, ý thức sử dụng hàng Việt tiếp tục nâng lên trong các tầng lớp Nhân dân. Nhận thức của các ngành, các cấp, địa phương và công ty, DN trong tỉnh về hoạt động xúc tiến quảng bá thương mại chuyển biến, một số DN, cơ sở đã nâng cao ý thức trách nhiệm đối với người tiêu dùng, quan tâm cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng hàng hóa, giảm giá thành sản phẩm, xây dựng thương hiệu, phát triển mạng lưới bán lẻ, đưa hàng Việt về nông thôn.
Thông qua Cuộc vận động, các hội chợ và phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn đã giúp người tiêu dùng có cơ hội tìm hiểu, nhận biết các mặt hàng sản xuất trong nước, các sản phẩm OCOP. Các DN được tạo điều kiện, môi trường kinh doanh, tạo tâm lý tích cực, kích thích phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời, khẳng định vai trò, trách nhiệm và năng lực sản xuất, kinh doanh của mình thông qua chất lượng, uy tín thương hiệu của sản phẩm, từ đó tạo nhiều sản phẩm của DN trong nước, trong tỉnh có chất lượng tốt và giá phù hợp hơn.
Năm tới đây, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương tiếp tục cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Cuộc vận động theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn là hết sức cần thiết.
Theo đó, tiếp tục triển khai, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về thực hiện Cuộc vận động theo các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, nhất là Chỉ thị số 03 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới”.
Huy Linh