anh minh hoa huong son phien toa gia dinh.jpg
Một phiên toà giả định tổ chức nhằm nâng cao kiến thức và tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của học sinh

Theo đó, hình thức tuyên truyền truyền thống, huyện Hương Sơn còn áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền khác như ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức các mô hình câu lạc bộ tuyên truyền, tư vấn pháp luật; tổ chức các mô hình thanh niên với pháp luật; triển khai mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy”; mô hình tổ hòa giải tự quản…

Với các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như vậy đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện trở thành việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị. 

Mới đây, nhằm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, huyện Hương Sơn đã tổ chức hàng chục lớp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn 11 xã, thị trấn, gồm: Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Lĩnh, Sơn Hồng, Sơn Giang, Sơn Lâm, Sơn Lễ, Sơn Tiến, Quang Diệm và Thị trấn Phố Châu…

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các nội dung văn bản luật mới ban hành như Luật Lâm nghiệp, Luật Phòng chống ma túy, Luật Thực hiện dân chủ cơ sở…

Huyện Hương Sơn cho biết, thông qua các hội nghị này nhằm từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã, thị trấn tiến tới xã hội hóa giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện; góp phần đưa các xã, thị trấn sớm hoàn thành tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật.

Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn đạt hiệu quả hơn nữa, thời gian tới đây, huyện Hương Sơn sẽ cùng các ban, ngành trong huyện quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền nhằm tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Đồng thời huyện cũng quán triệt, nhận thức rõ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi sự quan tâm phối hợp, sự vào cuộc của tất cả các ngành và toàn xã hội; đặc biệt là chú trong xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả.

Văn Cảnh và nhóm PV, BTV