Chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm

Từ đầu năm đến nay, dịch cúm gia cầm H5N6 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương phía Bắc. Đặc biệt là huyện Hải Hà (Quảng Ninh) đang xuất hiện dịch bệnh cúm gia cầm H5N6. Huyện này tiếp giáp với huyện Đình Lập của Lạng Sơn.

Để phòng ngừa dịch bệnh khả năng cao có thể lây lan, huyện Đình Lập đã nhanh chóng triển khai giám sát dịch bệnh đến từng thôn, tiêm phòng vacccine cho gia cầm, tiêu độc khử trùng… nhằm chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm.

{keywords}
Đình Lập triển khai giám sát dịch cúm gia cầm đến từng thôn. Ảnh minh họa: Thu Hương

Bà Nông Thị Yến Vinh, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thông tin, Đình Lập là huyện có đàn gia cầm khá lớn với khoảng 162.000 con.

Các cơ quan chức năng của huyện nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng bệnh và chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành các kế hoạch phòng, chống dịch bệnh.

“Chúng tôi đã tham mưu cho UBND huyện Đình Lập chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban của huyện thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: đẩy mạnh tuyên truyền qua loa truyền thanh, tờ rơi; tổ chức tiêm vắc – xin, phun tiêu độc, khử trùng tại khu vực chăn nuôi.

Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho lực lượng thú y viên ở các xã, thị trấn; triển khai công tác giám sát dịch bệnh đến từng thôn, bản, hộ chăn nuôi; tổ chức thường trực nắm bắt thông tin về dịch bệnh để xử lý kịp thời trong mọi tình huống nếu xuất hiện dịch bệnh”, bà Yến chia sẻ.

Bà Mông Thị Loan, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện chia sẻ, năm 2020, trung tâm đã tổ chức tập huấn được 14 cuộc cho trên 500 lượt người tham dự với các nội dung về kỹ thuật chăn nuôi.

Tuyên truyền tại 12/12 xã, thị trấn về phòng, chống dịch bệnh cho động vật trên cạn nói chung, gia cầm nói riêng; cung cấp cho các xã, thị trấn khoảng 400 lít thuốc để phun tiêu độc, khử trùng trong các đợt.

Ngay từ đầu năm 2021, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền lồng ghép được 3 cuộc với trên 80 lượt người nghe. Lực lượng thú y viên cơ sở đang tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn chủ động thực hiện  phun tiêu độc, khử trùng đợt 3 trước ngày 25/1/2021 tại 12/12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Bên cạnh các biện pháp kể trên, cơ quan chức năng của huyện sẽ phối hợp liên ngành, tăng cường kiểm soát đối với hoạt động vận chuyển gia cầm vào, ra địa bàn để phòng dịch.

Các hộ chăn nuôi tiếp nhận thông tin, nghiêm túc phòng, chống dịch bệnh

Ông Đinh Gia Vịnh, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Bắc Lãng, xã Bắc Lãng cho biết: Hiện hợp tác xã nuôi khoảng 3.000 con vịt, 2.500 con gà.

{keywords}
Ảnh Thu Hương

Đầu năm nay, khi có thông tin dịch cúm gia cầm xuất hiện ở huyện Hải Hà (Quảng Ninh), ông cũng như nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn rất lo lắng. 

Khi được các cơ quan chuyên môi khuyến cáo và hướng dẫn ông đã chủ động các biện pháp nhằm phòng, tránh dịch như: Hạn chế người lạ tiếp xúc với đàn gia cầm; phun tiêu độc, khử trùng chuồng trại 1 tuần/lần; tiêm vắc – xin phòng bệnh cho toàn bộ đàn gia cầm; thường xuyên vệ sinh chuồng trại để phòng ngừa dịch bệnh. Đến nay, đàn gia cầm của hợp tác xã vẫn đang phát triển bình thường.

Ngoài ra, nhiều hộ dân tại các gia trại lớn trên địa bàn các xã: Cường Lợi, Bắc Lãng, Đình Lập nói riêng và toàn địa bàn huyện Đình Lập nói chung đang tích cực triển khai các biện pháp đề phòng sự xâm nhiễm dịch cúm gia cầm H5N6.

Đến thời điểm này, các xã, thị trấn đang tiến hành phun tiêu độc, khử trùng đợt 3 theo kế hoạch của UBND huyện. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng, phòng chuyên môn của huyện thường xuyên bám, nắm địa bàn, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống dịch.

Với sự chủ động, tích cực của ngành chức năng và người dân, huyện Đình Lập đã và đang tạo lập phòng tuyến để ngăn chặn sự xâm nhiễm của dịch cúm gia cầm, đảm bảo duy trì và phát triển chăn nuôi trên địa bàn.

Quang Sơn