Sau trận đầu ra quân thuận lợi với chiến thắng tối thiểu trước Valadares, Huỳnh Như và các đồng đội trở về sân nhà tiếp đón Torrense, tại vòng 2 giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha 2022.

Ở trận trước, Huỳnh Như được tung vào sân ở phút 87 và có khoảng 10 phút thi đấu. Đây cũng là trận đấu đầu tiên chân sút quê Trà Vinh được ra sân trong màu áo CLB Lank kể từ khi gia nhập.

Huỳnh Như không được ra sân trong trận thắng đậm của Lank FC ở vòng 2 giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha

Tưởng như ở vòng 2 Huỳnh Như tiếp tục được ra sân, khi CLB Lank đăng hình ảnh của cô lên trang chủ của CLB trong một bài viết với nội dung thông báo về trận đấu sắp diễn ra.

Tuy nhiên, trận này tiền đạo tuyển Việt Nam chỉ ngồi dự bị, không được thi đấu một phút nào. 

Với lợi thế sân nhà, Lank FC dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Phút thứ 19, đội bóng của Huỳnh Như có được bàn thắng mở tỷ số sau pha lập công của chân sút số 1 Malu, mở ra chiến thắng 4-2 cho Lank FC. 

Sau 2 trận thắng liên tiếp, Lank FC vươn lên vị trí top đầu BXH. Với cá nhân Huỳnh Như, cô phải nỗ lực hơn nữa để ghi điểm với BHL, qua đó có cơ hội ra sân để thể hiện mình.