Chiều ngày 13/12 xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc trong rừng quốc gia Angeles, Caliornia (Mỹ). Hai nạn nhân đã được cứu nhờ các tính năng mới nhất của iPhone 14 là Emergency SOS via Satellite và Crash Detection.

Đội cứu hộ chia sẻ hành trình giải cứu hai nạn nhân bị tai nạn. (Ảnh: Twitter SEB)

iPhone 14 trong xe đã phát hiện vụ va chạm. Do không có tín hiệu di động, thông tin được gửi đến đội cứu hộ thông qua tính năng Emergency SOS via Satellite. Các nạn nhân gửi tin nhắn tới một trung tâm chuyển tiếp (relay) của Apple. Nhân viên của trung tâm đã gọi cho Sở Cảnh sát trưởng Quận LA để xin giúp đỡ.

Đội Tìm kiếm và cứu hộ Montrose (SEB) xác định vị trí của nạn nhân và đưa họ ra khỏi hiện trường bằng trực thăng. Họ được đưa đến một bệnh viện địa phương và điều trị các vết thương từ nhẹ đến trung bình. Toàn bộ cuộc giải cứu được ghi lại bằng video.

SEB xác nhận dịch vụ nhắn tin khẩn cấp của Apple đã giúp họ tìm được người bị thương. Đội cũng đăng tweet cập nhật về hư hại nặng nề của chiếc xe khi nó văng khỏi đường. Họ cho biết trung tâm của Apple đã cung cấp “kinh độ, vĩ độ chính xác của các nạn nhân”.

Trước đó, Emergency Satellite via SOS của iPhone 14 cũng cứu sống một người đàn ông mắc kẹt trong khu vực hẻo lánh ở Alaska. Tính năng phát hiện va chạm được kích hoạt vài lần, trong đó, một thành viên của diễn đàn Reddit đã đến được chỗ vợ của mình chỉ trong vài phút sau khi cô gặp tai nạn nghiêm trọng.

Crash Detection và Emergency SOS via Satellite là công nghệ mới dành cho mọi người dùng iPhone 14. Tính năng SOS sẽ được kích hoạt khi xảy ra tình huống khẩn cấp mà không có tín hiệu di động hay Wi-Fi. Tới nay, Emergency SOS mới có sẵn tại Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Ireland, Anh. Dịch vụ miễn phí trong 2 năm đầu. Apple chưa thông báo về mức phí sau thời gian này.

(Theo Macrumors)