IPO

Cập nhập tin tức IPO

Công ty của Jack Ma có thể phá kỷ lục IPO lớn nhất thế giới

Lần thứ hai trong 6 năm, tỷ phú Jack Ma có cơ hội chứng kiến thêm một công ty do ông sáng lập phá kỷ lục IPO lớn nhất lịch sử.  

Đón Boeing 787-9 Dreamliner, Bamboo Airways  ‘nhắm’ 30% thị phần nội địa 2020

Với “siêu máy bay” vừa đón về Việt Nam ngày 22/12/2019 cùng 3 chiếc sắp về khác, Bamboo Airways nhắm mục tiêu chiếm 30% thị phần hàng không nội địa vào và mở rộng quy mô mạng bay lên 85 đường bay trong năm 2020. 

Sau IPO, giá trị Uber có thể lên tới hơn 120 tỷ USD

Theo The Wall Street Journal, việc chào bán cổ phiếu của Uber có thể sẽ bắt đầu diễn ra từ đầu năm tới, giá trị ước tính mà số cổ phiếu này mang về lên tới 120 tỷ USD.

Cổ phiếu ế nặng, lỗ khẳm 2.000 tỷ: Hậu Dương Chí Dũng, Vinalines sắp lãi to

Đang lỗ luỹ kế khoảng 2.000 tỷ đồng, tuy nhiên Chủ tịch HĐTV Vinalines vẫn tin tưởng sau khi chuyển sang công ty CP Vinalines sẽ lãi vài trăm tỷ vào năm 2020.

Dương Chí Dũng nằm tù bao năm, Vinalines chưa thoát vũng lầy nợ nần

Doanh nghiệp đầu ngành vận tải biển Vinalines chưa thể gây bất ngờ trong phiên IPO sau khi thất bại trong việc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược. Gánh nặng lỗ và nợ nần thời kỳ hậu Dương Chí Dũng vẫn còn rất lớn.

Liên tục nổ 'bom tấn' thu về 1 tỷ USD: Vẫn bị phê chậm, chưa đạt yêu cầu

Tiến độ cổ phần hóa DNNN, bán vốn nhà nước còn chậm, nhiều bộ, ngành, địa phương chưa quyết liệt triển khai.

'Bom tấn' 5.500 tỷ vừa gây chấn động đầu năm 2018

Cuộc đua đã dần sáng tỏ với cái giá tỷ USD đã được xác lập. Đây chắc chắn là một bài toán khó cho đại gia Việt trước những ông lớn hàng đầu thế giới.

IPO - thoái vốn lớn nhất từ trước tới nay

Hàng loạt thương vụ thoái vốn, IPO lớn chưa từng có diễn ra trong năm 2017 với nhiều phiên thành công vượt mong đợi. 

Chào hàng tỷ USD, ông lớn xuất hiện thay đổi cuộc chơi

Những thương vụ IPO lớn xuất hiện, những tên tuổi DN lớn lên sàn có thể sẽ định hình lại cuộc chơi trên sàn chứng khoán.

Hãng sản xuất Angry Birds chính thức "lên sàn" với giá trị 1,1 tỉ USD

Và chỉ ít lâu sau khi IPO, giá trị cổ phiếu của hãng này đã tăng thêm 6%.

Lọc dầu Dung Quất có giá 3,2 tỷ USD: DN lớn nhất cả nước

Giá trị doanh nghiệp của lọc dầu Dung Quất là cơ sở để cổ phần hóa. Đây là doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất từ trước đến nay tiến hành cổ phần hóa. 

Chủ trương quyết liệt, thực hiện chậm chạp: Cách chức được ai?

Đã có chỉ đạo, ai làm chậm, cản trở tiến trình cổ phần hóa (CPH) sẽ bị cách chức. Nhưng thực tế có rất ít trường hợp bị cách chức vì lý do này dù nhiệm vụ CPH luôn không hoàn thành.

Khách sạn Deawoo Hà Nội mua bán qua tay nhiều đời chủ

Bông Sen dự kiến đầu tư 3.650 tỷ để thực hiện thương vụ này. Đến giữa năm 2015, Bông Sen đã mua được 34,8% cổ phần của Daeha.

Cuộc 'tranh chiếm' đất vàng Kim Liên

Khác với những cuộc chiến kín tiếng trước đó, cuộc tranh chiếm đất vàng Khách sạn Kim Liên diễn ra rầm rộ với sự tham gia của hàng chục đại gia khắp khu vực miền Bắc.

DNNN lún sâu trong nợ nần trăm ngàn tỷ

Nhiều Tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước vẫn đang rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất và bức tranh tài chính không an toàn. 28 đơn vị có hệ số nợ đã cao hơn ngưỡng an toàn, lên tới hơn 48 lần.

Đại gia dồn tiền đầu tư hàng không

Sau vụ thâu tóm Sasco của ông Jonathan Hạnh Nguyễn, cổ phiếu ngành hàng không trở nên hấp dẫn hơn trong mắt giới đầu tư.

Sếp lớn dám mặc cả với Bộ trưởng Thăng

“Tôi đã mặc cả với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phải giao tôi làm Chủ tịch tôi mới thực hiện quyền mua còn nếu không tôi không mua”, ông Phạm Quang Dũng, Phó chủ tịch Tổng CTCP Thăng Long chia sẻ...

Mỹ nắm giữ 1,6 tỷ USD chứng khoán Việt Nam

Tổng giá trị các doanh nghiệp Nhà nước sẽ cổ phần hóa vào khoảng 25 tỷ USD với số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài khoảng 3,75 tỷ USD.

Túi tiền tỷ đô chờ được tháo chốt

Dòng vốn ngoại hàng tỷ USD có thể được kích hoạt sớm trong năm nay khi nhà đầu tư ngoại được sở hữu nhiều hơn đối với các DN đại chúng.

Xử lý nghiêm lãnh đạo DNNN không cổ phần hoá

Trong 9 tháng tới, sẽ phải xử lý nghiêm lãnh đạo doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả tái cơ cấu, cổ phần hoá.