IS

Cập nhập tin tức IS

Giải mã video mới của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi

Lần đầu tiên sau 5 năm, thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi lại "lên sóng", xuất hiện trong đoạn video nói chuyện với ba người thân cận.

Thủ lĩnh IS bất ngờ tái xuất sau 5 năm

Lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua, thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS, trước đây là ISIS) tự xưng bất ngờ xuất hiện trong một video mới, bác bỏ những đồn đoán về việc hắn đã chết.

Mục tiêu mới của IS là các khu nghỉ dưỡng ở châu Á

Sự sụp đổ của nhóm IS đã mở đường cho nhiều vụ tấn công kiểu Sri Lanka nhằm vào du khách khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Nam Á và Đông Phi, các nguồn tin tình báo cho biết.

Chiêu trò của kẻ chuyên tuyển mộ sát thủ cho IS

Một phụ nữ Wisconsin (Mỹ) sử dụng các tài khoản Facebook đánh cắp được để cung cấp cách chế tạo bom và đầu độc nhân danh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Âm mưu đáng sợ của các cô dâu IS

Nhiều cô dâu IS đang bí mật tìm cách tái lập các đơn vị thánh chiến tại một số trại tị nạn ở Syria trong khi họ không ngừng cầu xin được phép hồi hương.

Sự hối hận muộn màng của doanh nhân đi theo IS

Gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cách đây hơn 3 năm, Mohammed Noor Masri vừa bị các lực lượng người Kurd bắt giữ ở Syria sau khi họ đánh bại quân khủng bố ở Baghouz.

Rợn người địa ngục trần gian ở sào huyệt cuối cùng của IS

Vùng đất cuối cùng IS bám trụ ở Syria chỉ còn là đống hoang tàn với người chết la liệt và bom mìn rải rác khắp nơi sau khi tổ chức khủng bố này bị lực lượng người Kurd đánh bại.

Tài liệu mật của IS và kế hoạch khủng bố khắp châu Âu

Một tập tài liệu của IS đã được phát hiện. Trong đó, chúng đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công châu Âu với sự hỗ trợ của các tay súng từ Syria.

Cô gái gốc Việt bị cáo buộc lập 'danh sách tiêu diệt' cho IS

Các công tố viên liên bang tại New York (Mỹ) vừa buộc tội một phụ nữ 20 tuổi tại thành phố Hephzibah, bang Georgia vì âm mưu hỗ trợ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thế giới 24h: Boeing 737 MAX bị cấm cửa

Hàng loạt các quốc gia trên thế giới đã đóng cửa không phận đối với máy bay Boeing 737 MAX sau vụ tai nạn ở Ethiopia làm 157 người thiệt mạng.

Xe bọc thép Nga BPM-97: Nỗi kinh hoàng của IS ở Syria

BPM-97 là dòng xe bọc thép hạng nhẹ của Nga thực chiến lần đầu tại Syria và được đánh giá rất cao trên chiến trường.

Hàng trăm tù nhân IS tháo chạy khỏi thành trì cuối cùng ở Syria

Các cuộc tấn công dữ dội vào lãnh địa cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria đã buộc hàng trăm người gồm nhiều chiến binh IS đầu hàng và tháo chạy.

Thế giới 24h: Huawei định khởi kiện chính phủ Mỹ

Tập đoàn thiết bị viễn thông Huawei của Trung Quốc đang chuẩn bị kiện chính phủ Mỹ vì cấm các cơ quan liên bang sử dụng các sản phẩm của công ty này.

Ông Trump cấm cửa cô dâu IS hồi hương

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một phụ nữ rời khỏi Mỹ để trở thành tuyên truyền viên cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ không được phép quay về.

Cô dâu nổi tiếng IS hối hận, cầu xin được tha thứ

Một cô gái Mỹ từ bỏ cuộc sống ở bang Alabama đến Syria gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa lên tiếng cầu xin được tha thứ và mong muốn trở về quê nhà.

Pháp thẳng thừng cự tuyệt yêu cầu của ông Trump

Pháp sẽ không hành động theo lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấp nhận ồ ạt các binh sĩ IS từ Syria hồi hương.

Cao thủ tiếng Anh về tuyên truyền của IS bị bắt

Người đàn ông nói tiếng Anh hoàn hảo, từng thu hút sự chú ý của thế giới vào năm 2014 và là nhân vật đứng sau các video tuyên truyền của IS đã bị bắt.

Thế giới 24h: Thực hư tin ông Trump được đề cử giải Nobel

Báo Asahi của Nhật Bản ngày 17/2 đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình mùa thu năm 2018 sau khi nhận được yêu cầu này từ chính phủ Mỹ.

Malaysia bắt nhiều người nước ngoài vì nghi khủng bố

Cảnh sát Malaysia, hôm nay (15/2), thông báo vừa bắt 6 đối tượng trong các chiến dịch an ninh gần đây vì nghi có liên quan khủng bố.

Hé lộ tuyệt chiêu giúp khủng bố IS thoát khỏi Syria

Các thành viên thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tìm đủ mọi cách, kể cả giả gái, để thoát khỏi các vùng chiến sự ở Syria.