Theo CNN, trong ngày 15/10, Văn phòng Thủ tướng Israel đã lên tiếng về thông tin của tờ Washington Post, tiết lộ ông Netanyahu đã hứa với Tổng thống Biden rằng, Tel Aviv sẽ không nhắm vào các mục tiêu phi quân sự ở Iran.

"Chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến của Mỹ, nhưng quyết định cuối cùng về các mục tiêu ở Iran sẽ được đưa ra dựa trên lợi ích quốc gia của Israel", Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết trong một thông cáo.

Cũng theo thông cáo của Israel, vấn đề an ninh của nước này quan trọng hơn bất kỳ phép tính ngoại giao nào khác.

Trước đó, nguồn tin của tờ Washington Post tiết lộ, ông Netanyahu đã nói với ông Biden rằng Israel sẽ chỉ tập kích các mục tiêu quân sự ở Iran, để tránh làm ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới.

GZNsWSfXYAATKoN.jpg
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: X/@netanyahu

Israel đối diện nguy cơ thiếu hụt tên lửa đánh chặn

Theo Times of Israel, tờ Financial Times (FT) ngày 15/10 đã tiết lộ về việc Tel Aviv đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không.

"Vấn đề đạn dược ở Israel là nghiêm trọng. Nếu Iran và Hezbollah cùng tổ chức không kích thì hệ thống phòng không của Tel Aviv sẽ bị kéo căng. Mỹ đang giúp Israel giải quyết vấn đề này, nhưng Tel Aviv phải chọn ra những khu vực muốn ưu tiên bảo vệ", một cựu quan chức quân sự Mỹ cho biết.

Cũng theo nguồn tin của FT, nguồn cung tên lửa dự trữ không phải vô tận, và Mỹ không thể duy trì việc hỗ trợ liên tục cho cả Israel và Ukraine.