iran-tuong-suleimani-1.jpg
Ảnh: Reuters

Tờ The Guardian dẫn lời các nhân chứng cho biết, hôm nay (3/1), hai vụ nổ xảy ra cách nhau 10 phút tại thành phố Kerman, miền trung nam của Iran. 

Ban đầu, giới chức địa phương không biết vụ nổ xảy ra do bình gas hay một kẻ đánh bom liều chết. Sau đó, các quan chức cho hay, đó là vụ nổ từ hai quả bom được kích hoạt tự xa và họ coi đó là khủng bố. 

Vụ nổ xảy ra trên con đường dẫn tới Golzar Shahada, Vườn Liệt sĩ, nghĩa trang ở Kerman. Thi thể của tướng Suleimani được chôn cất tại nghĩa trang này cùng 1.024 chiến sĩ kháng chiến và khu vực này đã trở thành nơi hành hương của những người ủng hộ cái gọi là "trục kháng chiến" chống Mỹ và phương Tây. 

Tướng Suleimani được coi là nhân vật quyền lực nhất tại Iran chỉ sau nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei và là một trong những người quyền lực nhất ở Trung Đông. Ông là chỉ huy lực lượng Quds - bộ phận hoạt động ở nước ngoài của Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran. Tướng Suleimani cũng là người vạch ra các chính sách của Iran trên toàn khu vực. 

Ông thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ tại Baghdad, Iraq năm 2020.