Ngày 9/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an TP Pleiku làm rõ vụ trộm 4 hiện vật được trưng bày tại triển lãm ngoài trời ở quảng trường Đại Đoàn Kết.

Theo hình ảnh do camera ghi lại, vào lúc 1h35 ngày 27/3, tại khu trưng bày triển lãm ngoài trời với chủ đề "Thiên đường Tây Nguyên – Gia Lai", một đối tượng nam giới xuất hiện, vừa hút thuốc vừa đi thẳng vào khu trưng bày nhà voi và ghế xương voi.

trom co vat 1.jpg
Chiếc lao thú bằng kim loại trên ghế xương voi khi chưa bị đánh cắp. Ảnh: CTV

Ghế xương voi là hiện vật độc nhất của Vua voi Tây Nguyên, là điểm nhấn của triển lãm “Thiên đường Tây Nguyên – Gia Lai”. Ghế này được làm bằng xương voi trắng với niên đại 700 năm, xung quanh là dụng cụ săn bắt, thuần dưỡng voi rừng vô cùng độc đáo.

Khoảng 1 phút sau, đối tượng trên vẫy tay ra hiệu gọi người khác vào. Sau khi bàn bạc, hai đối tượng cùng tháo chiếc lao bằng kim loại đằng sau ghế xương voi.

Lúc 2 đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp thì có 1 người mặc đồ bảo vệ đi đến, dừng lại cách chỗ kẻ gian khoảng 8m. Người này đứng nhìn về phía 2 kẻ gian một lát rồi quay đi, được vài bước còn ngoái đầu nhìn lại.

Khi người bảo vệ vừa đi khỏi, 2 đối tượng đã mang theo chiếc lao, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công ty Cổ phần TMDV Bảo vệ Thiên Ưng, đơn vị trực tiếp bảo vệ khu vực triển lãm, để tiến hành lập biên bản sự việc, kiểm kê, rà soát toàn bộ hiện trạng hiện vật tại khu trưng bày.

Qua kiểm tra, các hiện vật bị mất gồm: 1 lao thú kim loại tại khu vực nhà voi, nơi có bộ ghế xương voi; 2 lao thú kim loại tại khu vực nhà rông Xê Đăng và 1 ché nhỏ tại khu vực nhà để ché.

trom co vat 2.jpg
Kẻ gian mang theo 1 lao thú bằng kim loại, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ảnh cắt từ clip

Được biết, triển lãm "Thiên đường Tây Nguyên - Gia Lai" do UBND tỉnh Gia Lai chủ trì, tổ chức. Triển lãm diễn ra từ ngày 5/12/2023 đến 31/12/2024 với 30.000 hiện vật được luân phiên trưng bày.