Công an phường Tứ Minh (TP Hải Dương) sáng nay (12/7) thông tin, vụ án mạng khiến 1 thanh niên bị đâm tử vong vào tối qua liên quan đến nợ nần.

Vào khoảng 19h tối qua, Nguyễn Hùng Cường (SN 1983, trú tại huyện Ninh Giang, còn gọi là Cường "Bia"), một tay "anh chị" tại huyện Ninh Giang dẫn theo người đến uống bia tại một quán trên đường Vũ Công Đán 2.

{keywords}
Quán bia nơi xảy ra vụ án

Sau đó, nhóm này gọi nhóm của anh Phạm Văn Hinh (SN 1997, trú tại thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang) tới uống cùng. 

Trong lúc uống bia, hai bên đã xảy ra xô xát, Hinh bị đâm xuyên ngực tử vong.

Anh Hinh nợ Cường khoảng 10 triệu đồng. Thời gian gần đây, Hinh rời quê lên TP Hải Dương thuê trọ, làm công nhân.

{keywords}
Nạn nhân bị đâm chết khi đang ngồi uống bia

Nhận được thông tin, Công an TP đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tập trung điều tra vụ án mạng.

Theo xác minh ban đầu, đối tượng gây án là anh vợ của Cường là Vũ Văn Tân (SN 1989, trú tại huyện Thanh Miện). Hiện Cường cùng Tân đã ra đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Hoài Anh

Điều tra nghi án người phụ nữ bị chủ nợ đánh, phóng hỏa đốt nhà

Điều tra nghi án người phụ nữ bị chủ nợ đánh, phóng hỏa đốt nhà

Một phụ nữ ở Bình Dương được cho là bị chủ nợ gọi người hành hung phải nhập viện cấp cứu, tưới xăng đốt nhà. Hiện công an đang vào cuộc xác minh vụ việc.