Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 ước đạt 916,3 nghìn lượt người, giảm 6,9% so với tháng trước và gấp 5,3 lần cùng kỳ năm 2022. 

Do trong mùa thấp điểm của du lịch quốc tế nên dễ hiểu khi tổng lượng khách quốc tế giảm so với tháng trước. 

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, khách quốc tế đến nước ta ước đạt gần 4,6 triệu lượt người, gấp 12,6 lần cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chỉ bằng 63% so với cùng kỳ năm 2019. Khách nội địa ước đạt 12,5 triệu lượt, 5 tháng phục vụ 50,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 267,2 nghìn tỷ đồng.

Trong tổng số gần 4,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng đầu năm nay, khách Hàn Quốc vẫn dẫn đầu với 247.538 lượt, nâng tổng số khách Hàn từ đầu năm đến nay đạt gần 1,318 triệu lượt. Đây là thị trường khách lớn nhất của Việt Nam. 

Việt Nam đón đoàn khách Trung Quốc đầu tiên bằng đường bộ sau khi nước này cho phép mở tour khách đoàn vào Việt Nam (Ảnh: Thúy Hà)

Vươn lên xếp thứ hai là thị trường Trung Quốc. Khách Trung Quốc, mặc dù tháng 5 đạt 146.755 khách, tiếp tục có sự phục hồi tích cực khi tăng hơn 31% so với tháng trước đó (gần 112.000 lượt) nhưng mức tăng vẫn thấp. Trong 5 tháng đầu năm, có gần 400.000 khách Trung Quốc đến Việt Nam. 

Nếu so với năm 2019 - thời điểm trước dịch Covid-19, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam vẫn thua xa con số 427.788 lượt chỉ trong tháng 5 và trong 5 tháng, chúng ta đón tới gần 2,136 triệu lượt.

Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh của du lịch Việt Nam là Thái Lan đang trên đà chiếm ưu thế trong cuộc đua hút khách Trung Quốc, chứng tỏ sức hấp dẫn của điểm đến này với thị trường hơn 1,4 tỷ dân.

Bloomberg hôm 28/5 đưa tin, lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan đã vượt con số 1 triệu lượt kể từ đầu năm đến nay.

Đó là nhờ số lượng các chuyến bay từ Trung Quốc đến Thái Lan tăng mạnh, tới 98% so với năm trước đó, với 12.805 chuyến trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến tháng 4/2023, người phát ngôn của chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho biết.

Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), nước này đã nâng mục tiêu đón khách Trung Quốc năm nay lên 6-7 triệu, thay vì 5 triệu lượt.

Khách Trung Quốc nằm trong top 5 các đoàn khách nước ngoài đến Thái Lan nhiều nhất, cùng với khách Malaysia, Nga, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Khách đoàn Trung Quốc bắt đầu đổ dồn sang Việt Nam

Khách đoàn Trung Quốc bắt đầu đổ dồn sang Việt Nam

Chiều 15/3, một đoàn 124 du khách Trung Quốc nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), là một trong những đoàn khách Trung Quốc đầu tiên vào Việt Nam bằng đường bộ từ khi nước này khôi phục tour theo nhóm.
Đón khách đoàn Trung Quốc, Việt Nam lo mất thị phần

Đón khách đoàn Trung Quốc, Việt Nam lo mất thị phần

Đối tác gọi hỏi thông tin, chuẩn bị đón đoàn khách Trung Quốc đầu tiên là những tín hiệu vui khi Trung Quốc mở lại các tour khách đoàn đến Việt Nam từ 15/3. Song, việc đi sau các nước cùng rào cản cố hữu như thủ tục visa,... vẫn gây nhiều lo ngại.
Giá vàng hôm nay 6/6: Dập dìu tăng giáGiá vàng thế giới tăng trở lại sau báo cáo về ngành dịch vụ tại Mỹ giảm mạnh so với dự kiến. Kim loại quý chưa tìm thấy xu hướng đi mới, ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nhiều khả năng dừng tăng lãi suất.