Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc sáng 15/5 đã bàn nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự.

Theo thông cáo từ Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. 

Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc sáng 15/5. Ảnh: Nhật Bắc

Trước đó, ngày 8/5, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật hàng loạt cán bộ, đảng viên nguyên là lãnh đạo tỉnh Lào Cai, trong đó có ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên ủy viên Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Ông Nguyễn Văn Vịnh. Ảnh: Báo Lào Cai

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng kỷ luật ông Nguyễn Văn Vịnh.

Ông Nguyễn Phú Cường thôi Ủy viên Trung ương khóa XIII

Ông Nguyễn Phú Cường thôi Ủy viên Trung ương khóa XIII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII.