Khaisilk

Cập nhập tin tức Khaisilk

Đáng sợ sườn sụn đông lạnh siêu rẻ, trân châu trà sữa hàng Tàu

Nhiều người sẽ hoảng hồn khi truy xuất xứ của sườn sụn đông lạnh giá siêu rẻ. Còn trân châu - nguyên liệu chính của món trà sữa - có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Khaisilk 'siêu hạng', lụa không có ‘thành phần lụa’ thì làm bằng gì?

Bộ Công Thương cho biết sau khi kiểm định, các sản phẩm quảng cáo là “lụa” của Khaisilk làm bằng polyester và polyamide, hoàn toàn không có thành phần lụa.

Vụ Khaisilk: Chuyển hồ sơ sang công an xử lý hình sự

Chuyển hồ sơ, vật chứng cho Cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo quy định đối với các dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự vụ Khaisilk.

Từ Khaisilk đến Lý Xuân Hải: Hai đầu dải lụa

Lý Xuân Hải đang bắt đầu một khởi đầu mới với ngành tơ lụa. Còn doanh nhân Hoàng Khải lại đang trải qua cú “ngã ngựa” sau 30 năm làm nên thương hiệu lụa Việt Nam.

Mua 1 bán 3, quy tắc ngầm khi nhập hàng Trung Quốc về thay mác

Mũ bảo hiểm full face của Trung Quốc, nhập vào giá khoảng 250.000 đồng/cái, bán ra 750.000 đồng/cái. Thậm chí, hàng càng có thương hiệu như kiểu khăn lụa Khaisilk, ăn chênh lệch lại càng cao.

Hoang mang vì quá nhiều hàng Trung Quốc gắn mác Việt Nam

Sau vụ Khaisilk, niềm tim của người tiêu dùng bị lung lay không hề nhỏ, nhất là với hàng Việt. Phóng viên đã quyết định tìm hiểu thêm xem còn những mặt hàng nào thường xuyên bị “đánh tráo” tên tuổi như vậy nữa không.

Tai tiếng Khaisilk và nỗi đau hàng Việt

Việc Khaisilk bán khăn lụa Tàu gắn mác Made in Vietnam, nhiều người coi như "cái tát" vào hàng Việt. 

Tiết lộ số tiền nộp thuế của cửa hàng Khaisilk bán lụa Tàu

Cục thuế Hà Nội cho hay cửa hàng kinh doanh lụa Khaisilk gắn 2 nhãn mác nộp thuế theo hình thức khoán.

Dính tin Khaisilk xù nợ ngàn tỷ, đại gia xây dựng lao đao ngàn tỷ

Dính 3 tin đồn bị Khaisilk xù nợ ngàn tỷ khiến cổ phiếu HBC lao dốc, vốn hóa doanh nghiệp bốc hơi ngàn tỷ.

Đề nghị cấm xuất cảnh ông chủ Khaisilk: Tin bịa đặt lan tràn

Một số trang tin không rõ nguồn gốc đang tung tin bịa đặt việc “phong tỏa toàn bộ khối tài sản mà Tập đoàn Khaisilk đang có”, bịa đặt việc đề nghị cấm xuất cảnh với ông chủ Khaisilk.

Lập đoàn kiểm tra nguồn gốc xuất xứ khăn lụa Khaisilk

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động của Khaisilk tại TP HCM.

Đồng loạt kiểm tra 3 cửa hàng Khaisilk ở Sài Gòn

Chiều 31/10, lực lượng chức năng tại TPHCM thực hiện việc kiểm tra ba cửa hàng của Khaisilk theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND TPHCM và và Cục trưởng Cục Quản lý thị trường.

Từ vụ Khaisilk: Hé lộ lượng lụa Tàu nhập về Việt Nam

Tổng cục Hải quan vừa cung cấp số liệu nhập lụa từ Trung Quốc trong giai đoạn từ 2015 đến 9 tháng năm 2017.

Các dự án bất động sản của Khaisilk tại TP.HCM lo ngại hiệu ứng... domino

Vụ trà trộn vải Trung Quốc để bán cho khách hàng của Khaisilk như "cú tát" vào niềm tin người tiêu dùng. Không chỉ mặt hàng khăn lụa, chuỗi nhà hàng, bất động sản của Khaisilk tại TPHCM đang đối mặt hiệu ứng domino tẩy chay.

Vụ Khaisilk bán lụa Tàu: Tổng cục Hải quan truy xét nguồn gốc

Tổng cục Hải quan đã rà soát việc nhập khẩu lụa từ Trung Quốc, trong đó có việc nhập lụa của Khaisilk.

Bộ trưởng Công thương tiết lộ lý do chuyển Khaisilk sang công an

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, Khaisilk vi phạm pháp luật ở nhiều khía cạnh, có tính chất nghiêm trọng, có đầy đủ yếu tố cấu thành phạm pháp hình sự để chuyển sang công an.

Từ vụ Khaisilk, chạnh lòng nghĩ đến doanh nhân Nhật

Việc Khaisilk hàng chục năm “treo lụa Việt bán lụa Tàu” khiến tôi chạnh lòng nghĩ đến triết lý “ba bên cùng có lợi” (Sanpo-yoshi) trong kinh doanh của người Nhật.   

 

Vụ Khaisilk: Thủ tướng giao Bộ Công thương kiểm soát chặt gian lận thương mại

Liên quan vụ việc Khaisilk, Chủ nhiệm VPCP nói Thủ tướng giao Bộ Công thương kiểm soát chặt hàng giả, gian lận thương mại.

Chuyển hồ sơ vụ Khaisilk bán lụa Tàu sang công an

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì họp với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo về việc kiểm tra và xử lý vụ vi phạm liên quan đến xuất xứ hàng hóa của sản phẩm khăn lụa Khaisilk.

'TP.HCM không có đất sống cho DN làm ăn thiếu đạo đức'

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho hay, không chấp nhận doanh nghiệp làm ăn gian dối, thiếu đạo đức.