Ngày 7/4, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa vừa hoàn tất việc kiểm tra, rà soát 5 dự án liên quan Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Công ty Phúc Sơn) do ông Nguyễn Văn Hậu (Hậu Pháo) làm Chủ tịch HĐQT và các thành viên của công ty này.

5 dự án, gồm: Hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh đến đầu sông Tắc - Nha Trang; Đường Nha Trang đi Đà Lạt giai đoạn 1; Đường Nha Trang đi Đà Lạt giai đoạn 2; Đường Phong Châu và Cảng hàng không Quốc tế sân bay Cam Ranh.

Toàn bộ thông tin chi tiết đã được tổng hợp, gửi đến Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa.

W-4-dji-0277-3.jpg
Sân bay Nha Trang nơi Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án. 

Trước đó, hôm 5/4, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở ngành và các ban quản lý liên quan phải cung cấp chi tiết về tổng vốn đầu tư (trong đó nêu rõ vốn Trung ương, vốn địa phương, vốn nhà đầu tư…, cụ thể là bao nhiêu) về 5 dự án trên cho C03.

Ngoài 5 dự án trên, hồi giữa tháng 3, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các sở ngành rà soát, kiểm tra loạt dự án do Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư, như: dự án khu trung tâm đô thị, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang (sân bay cũ Nha Trang); 3 dự án BT (xây dựng - chuyển giao) về giao thông và hai dự án khu đô thị ở Nha Trang và huyện Diên Khánh.

Mục đích của việc này để xác định việc tiếp tục đầu tư, thi công của Công ty Phúc Sơn đối với các dự án đang còn dang dở và các khó khăn, vướng mắc. Từ đó, UBND tỉnh có phương án xử lý, giải quyết.

Hồi tháng 2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cung cấp hồ sơ, thông tin, tài liệu liên quan các dự án do Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện tại địa phương này.