Chiều 29/3, Sở Văn hóa và Thể Thao Khánh Hòa cùng các sở, ngành liên quan phối hợp Hội kiến trúc sư tỉnh tổ chức lễ phát động thi tuyển phương án kiến trúc, cảnh quan để xây khu Bảo tàng Trường Sa.

Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 370 xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653-2023) và 48 năm ngày giải phóng địa phương này (2/4/1975-2/4/2023).

Dự án xây Bảo tàng Trường Sa do UBND tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, kinh phí từ nguồn vốn xã hội hóa. Đây là công trình thuộc giai đoạn 2 của Khu tưởng niệm Gạc Ma ở bán đảo Cam Ranh đã hoàn thành trước đó, rộng khoảng 25.000 m2, được xây ở phía sau Khu tưởng niệm Gạc Ma.

Bảo tàng Trường Sa sẽ được xây dựng phía sau khu tưởng niệm Gạc Ma, nằm giáp biển. Ảnh: Quốc Long.

Mục đích thi tuyển là tìm kiếm ý tưởng thiết kế sáng tạo, khả thi, đảm bảo chất lượng cao; hướng tới xây dựng công trình hiện đại, độc đáo, khoa học; phản ánh thực tiễn lịch sử và pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa.

Đồng thời, để nơi này thành điểm đến mới về văn hóa, du lịch, lịch sử và tâm linh cho tỉnh Khánh Hòa; một địa điểm tham quan, học tập, nghiên cứu khoa học về tự nhiên, văn hóa - xã hội biển, lịch sử, pháp lý đối với khu vực biển, đảo Trường Sa.

Bên trong khu tưởng niệm Gạc Ma. Ảnh: Xuân Ngọc.

Trước đó, tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Hội đồng tư vấn xây dựng Bảo tàng Trường Sa với 10 thành viên, gồm một phó chủ tịch tỉnh và các chuyên gia để giúp địa phương lựa chọn, giới thiệu đơn vị tư vấn. Ngoài ra, hội đồng còn giúp kiểm tra, đánh giá, góp ý hoàn thiện các sản phẩm của đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện.

Liên quan tới dự án trên, hồi năm 2015, Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam đã đầu tư giai đoạn 1 Khu tưởng niệm Gạc Ma rộng hơn 20.000m2 với tổng mức đầu tư gần 130 tỷ đồng. Công trình gồm cụm tượng đài Những người nằm lại phía chân trời; khu trưng bày hiện vật về biển đảo, kỷ vật của 64 chiến sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma; Quảng trường Hòa Bình và các hạng mục khuôn viên cây cảnh.