Như Quỳnh và Khánh Ly cùng sống ở Mỹ nhưng dịp này cả 2 nghệ sĩ lại cùng về Hà Nội để chuẩn bị cho các show diễn. Khánh Ly đã rất xúc động khi được đàn em bất ngờ xuất hiện để chúc nữ danh ca sẽ có chuỗi đêm nhạc Khánh Ly hội ngộ khán giả ở mọi miền trên cả nước thật suôn sẻ. 

Xúc động trước hành động của Như Quỳnh, Khánh Ly tâm sự: 'Như Quỳnh có nhiều thứ, nhan sắc và sự nghiệp nhưng đời sống lại nhiều nỗi buồn. Em ấy mới trải qua những mất mát từ phía gia đình vậy mà vẫn luôn dõi theo và động viên tôi, thật đáng quý. Tôi mong những ngày tới em sẽ vui nhiều hơn''.

Như Quỳnh hội ngộ danh ca Khánh Ly tại Hà Nội.

Danh ca Khánh Ly cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi được nhiều người hâm mộ chào đón khi về Việt Nam. Bà chia sẻ: “Trên suốt chuyến bay dài, dù mệt nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy háo hức. Và những người thân quen ở Hà Nội qua đợt bệnh dịch thật may vẫn được gặp lại, đấy là niềm hạnh phúc quý giá cho lần trở về lần này. Tôi không biết các đêm diễn lần này có phải là lần cuối không nhưng cứ được gặp mọi người lần nào thì cũng đều là trân trọng cả”.

Khánh Ly 60 năm hát tình ca là chuỗi đêm nhạc Khánh Ly hội ngộ khán giả ở các thành phố: Đà Lạt 25/6, TP.HCM 1/7, Nha Trang 3/7, Hà Nội 8 và 9/7, Đà Nẵng 13/8, và dự kiến thực hiện tại Huế, Côn Đảo, Phú Quốc, Cần Thơ, Hội An, Buôn Mê Thuột, Tam Đảo, Hải Phòng, Hạ Long… Chương trình sẽ có sự góp mặt của các giọng ca hải ngoại như: Bằng Kiều, Paolo Tuấn, Quang Thành.

Chương trình đầu tiên tại Đà Lạt ngày 25/6 đánh dấu chặng đường 60 năm ca hát khi bà bắt đầu sự nghiệp tại một phòng trà ở đây năm 1962. Đà Lạt cũng là nơi bà gặp Trịnh Công Sơn lần đầu năm 1964. Ban tổ chức chia sẻ khi công bố thông tin, nhờ sức hút của Khánh Ly mà vé chương trình hiện đã bán được hơn 70%. Bà diễn đêm đầu tiên tại sân khấu Mây - In The Nest cùng Mỹ Linh Quang Thành.

Nữ danh ca sẽ biểu diễn nhiều ca khúc Da Vàng nổi tiếng của nhạc sĩ trong tour xuyên Việt cuối cùng, gợi nhớ những ngày du ca cùng Trịnh Công Sơn. Các ca khúc đề tài phản chiến được nhạc sĩ viết cho giọng nam, hát đồng ca, nhưng bà từng nằng nặc đòi hát. Nhiều lúc, bà hát sai, Trịnh Công Sơn biết nhưng không góp ý bởi cách thể hiện của bà toát lên tinh thần tác phẩm.

Khánh Ly cho biết tour diễn lần này không phải và giã từ sân khấu mà sau chương trình này, bà sẽ dành nhiều thời gian cho bản thân và cuộc sống riêng. "Tôi vẫn sẽ đến gặp gỡ và hát cho mọi người nghe, nhưng tần suất sẽ ít hơn và quy mô hẳn cũng sẽ nhỏ hơn nhiều”, Khánh Ly cho biết. Ngoài những ca khúc gắn liền với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Khánh Ly sẽ có những ca khúc và khoảnh khắc Khánh Ly dành tưởng nhớ danh ca Lệ Thu và thể hiện các tác phẩm của nhạc sĩ như Lam Phương, Vũ Thành An, Phạm Duy, Trầm Tử Thiêng.

Khánh Ly sinh năm 1945, tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai. Cuộc gặp gỡ định mệnh với Trịnh Công Sơn đã gắn bó cả hai là một trong những cặp ca - nhạc sĩ nổi tiếng nhất trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. Nhiều ca sĩ nổi tiếng đã hát nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn nhưng chỉ Khánh Ly được đánh giá mang đầy đủ cảm xúc, sự thấu cảm về lời ca, nốt nhạc của nhạc sĩ họ Trịnh. Giọng hát của bà như chỉ để thể hiện những tình khúc của Trịnh Công Sơn.

Trịnh Công Sơn từng nhận xét: “Khi nghe Khánh Ly hát, tôi luôn có cảm giác cô ấy hát không phải chỉ cho tôi mà dường như Khánh Ly hát cho chính sự oan trái của đời mình, hát cho số phận mình. Các ca sĩ sau này ít ai hỏi tôi vì sao tôi viết như thế, câu này có nghĩa gì, có lẽ sự khác biệt là ở đó”. Nhạc sĩ cũng bày tỏ: "Gặp gỡ Khánh Ly là một may mắn tình cờ, không phải cho tôi, mà còn cho cả cô ấy. Tôi và Khánh Ly là hai người bạn, thương nhau vô cùng".

Danh ca Khánh Ly từng nhiều lần nhắc tới cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với câu nói đã quá quen thuộc với công chúng: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để... gió cuốn đi”. Khánh Ly đã sống với tấm lòng như Trịnh Công Sơn mong muốn, ngoài sự nghiệp âm nhạc, bà còn làm thiện nguyện âm thầm lặng lẽ với các tổ chức ở hải ngoại, cho các cộng đồng ở hải ngoại. 

Khánh Ly hát Ta đã thấy gì đêm nay:

Thiện Nhân