XEM VIDEO:

Những ngày vừa qua, bãi rác tạm tại xã Quang Yên lại tiếp tục bốc khói nghi ngút. Mặc dù chính quyền cắm biển cấm đốt rác nhưng tình trạng trên vẫn chưa được xử lý dứt điểm. 

"Khói từ bãi rác toả vào khu dân cư khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn", một người dân phản ánh. Một số người cho biết "phải đóng kín cửa" để hạn chế ô nhiễm do bãi rác gây ra. 

Sống trong cảnh ô nhiễm, người dân xã Quang Yên bức xúc khi chứng kiến cảnh đốt rác tái diễn tại bãi rác tạm nêu trên. Không chỉ hứng chịu ô nhiễm từ khói bốc lên từ bãi rác, bãi rác tạm còn tập kết nhiều động vật chết nên bốc mùi hôi thối. 

Bãi rác nghi ngút khói tại xã Quang Yên. 
Từ khi bãi rác tạm này xuất hiện, người dân cho rằng cuộc sống của họ bị xáo trộn vì ô nhiễm. 

Ông Dương Trường Giang, Chủ tịch UBND xã Quang Yên trưa nay (25/4) cho biết, xã đang cho lực lượng phun nước dập lửa tại bãi rác tạm. 

"Việc đốt rác trên xảy ra là tự phát, xã đã cắm biển cấm đốt rác. Hiện nay đang là mùa khô nên nhiều hồ nước cạn nên xã chưa thể phun nước dập lửa kịp thời", ông Giang nói và cho biết, trong hôm nay sẽ dập xong lửa tại bãi rác.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên bãi rác tự phát nêu trên bốc khói gây đảo lộn cuộc sống nhân dân. Vào tháng 11/2022, VietNamNet từng phản ánh về tình trạng đốt rác tại bãi rác này. Ngay sau phản ánh của báo chí, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Sông Lô đã vào cuộc và yêu cầu xã Quang Yên xử lý dứt điểm tình trạng đốt rác. 

Video dập lửa tại bãi rác xã Quang Yên (nguồn: Trường Giang) 

 Hoàng Nam