Theo kết quả điều tra, ngày 23/8, cháu L. (12 tuổi, trú tại Gia Lâm) cùng cháu M.A (11 tuổi, trú tại quận Long Biên) đi xe đạp sang xã Dương Quang, huyện Gia Lâm chơi.

Đến 19h10 cùng ngày, hai cháu quay về đến gần cầu Bình Trù (xã Dương Quang) thì bị một nam thanh niên đứng chặn xe, khống chế cháu L, còn cháu M.A chạy thoát. 

{keywords}
Lê Xuân Tùng tại cơ quan công an 

Nghi phạm sau đó đã đưa cháu L. vào vườn chuối ven đường và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi gây án, nghi phạm phóng xe máy bỏ đi. 

Ngay khi tiếp nhận thông tin từ gia đình nạn nhân, Công an huyện Gia Lâm đã khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh nghi phạm gây án. 

Đến ngày 3/9, Công an huyện Gia Lâm đã bắt giữ nghi phạm Lê Xuân Tùng.

Kết quả ADN xác định Lê Xuân Tùng là  kẻ hiếp dâm cháu bé ở vườn chuối

Kết quả ADN xác định Lê Xuân Tùng là kẻ hiếp dâm cháu bé ở vườn chuối

Kết quả giám định ADN xác định Lê Xuân Tùng (SN 1976, trú tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội) là thủ phạm hiếp dâm cháu bé ở vườn chuối, huyện Gia Lâm. 

Nhị Tiến