Ngày 8/5, ông Hồ Cao Thắng (quê TP Bảo Lộc) bị Công an TP Bảo Lộc khởi tố về hành vi Chống người thi hành công vụ. Bị can này được cho tại ngoại, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Động thái này được Cơ quan CSĐT Công an TP Bảo Lộc đưa ra nhằm điều tra việc ông Thắng lái xe tông vào Trung tá Nguyễn Đắc Thủy (cán bộ Đội CSGT - Trật tự Công an TP Bảo Lộc) khiến cán bộ này bị thương, nhập viện.

Ông Hồ Cao Thắng bị lập biên bản sau khi lái xe tông trung tá công an. Ảnh: X.N.

Trước đó, tối 4/5, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Bảo Lộc lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn theo kế hoạch. Lúc này, ông Thắng đi xe máy trên đường Phan Bội Châu, phường 1, có biểu hiệu nghi vấn, bị tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn.

Tuy nhiên, ông Thắng bất chấp hiệu lệnh, quay đầu xe tháo chạy. Trung tá Nguyễn Đắc Thủy đang làm nhiệm vụ ra hiệu dừng lại liền bị ông Thắng lái xe tông vào.

Trung tá Thủy ngã xuống đường, bị thương ở tay phải, chân trái, trong đó vết thương ở cánh tay phải dài 8cm, mất nhiều máu, phải vào viện.

Còn kết quả kiểm tra nồng độ cồn của ông Thắng khi đó là 0,317 mg/lít khí thở.