Đào nhập từ Lào được phép thông quan

Ngày 20/1, Đại tá Trần Hải Bình – Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết: Hiện nay, tại các cửa khẩu phụ, lối mở tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu.

“Tại cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn cho phép nhập khẩu hàng hoá có điều kiện. Đào là một loại hàng hoá thuộc thẩm quyền kiểm soát của Kiểm dịch thực vật và Hải quan tại cửa khẩu” – Đại tá Bình thông tin.

{keywords}
Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn nơi biên giới Việt Nam và Lào - Ảnh: Quốc Huy

Ông Phan Văn Nhâm – Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho hay, hiện chưa có văn bản hướng dẫn hay quy định để thực thi việc cấm mua, bán cành đào. Nếu như ở miền Nam người dân đến ngày Tết chưng hoa mai thì ở miền Bắc và miền Trung lại chuộng hoa đào. Do đó, việc người dân có nhu cầu chưng hoa đào vào ngày Tết là chính đáng.

{keywords}
Cành đào rong rêu trông rất đẹp mắt
{keywords}
Cây hoa đào ở Nghệ An được phép mua bán tự do

“Cây đào nói chung cũng giống như hàng hoá gỗ nhập khẩu, nếu doanh nghiệp có giấy tờ đầy đủ, đều được phép thông quan bình thường. Do dịch bệnh Covid-19 nên khi nhập về nước phải khử trùng, kiểm dịch như các loại thực vật khác thông thường. Tuy nhiên, hiện nay chưa thấy xe chở đào nào từ Lào về Việt Nam" - ông Nhâm chia sẻ.

Dân buôn dè chừng

Theo ông Bạch Quốc Dũng – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, ở Nghệ An chỉ có đào trồng của người dân, không có đào rừng, do đó, việc buôn bán vận chuyển đều là hợp pháp. 

Còn chị Phương Thảo - thương lái buôn đào ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết: Đào khu vực biên giới ở các xã Huội Tụ hay Mường Lống đều do người dân tự trồng tại nhà hoặc trên nương rẫy.

“Nếu cấm khai thác đào của người dân thì ảnh hưởng đến thu nhập trong dịp gần Tết. Do chưa có quy định nào cụ thể nên dân buôn đào năm nay có phần dè chừng" – chị Thảo chia sẻ.

{keywords}
Người dân trồng đào trong vườn nhà ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An
{keywords}
Cành đào rừng được người dân nhân giống trồng ở nương rẫy nhiều năm qua

Còn anh Đậu Xuân Đồng ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) thông tin: Đào ở đây đều do người dân tự trồng trong vườn nhà hay trên rẫy. Đào rừng tự nhiên giờ quá hiếm, thậm chí tìm không thấy.

Tham khảo thêm
Văn bản Bộ NN&PTNT quản lý, truy xuất nguồn gốc đào rừng

Văn bản Bộ NN&PTNT quản lý, truy xuất nguồn gốc đào rừng

Bộ NN&PTNT ra văn bản về việc truy xuất nguồn gốc cây đào do người dân trồng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

“Các thương lái vì lợi nhuận muốn bán cành đào giá trị nên tung hô lên thành đào rừng tự nhiên để bán. Đào chở về TP Vinh tiêu thụ hoàn toàn là đào trồng của người dân bản địa" – anh Đồng cho hay.

Đặc điểm cây đào tự nhiên hoặc đào trồng ở miền núi thường có nhiều rong rêu, xù xì, cây thực vật bám trên cành cây trồng lâu năm. Do đó, cây đào này thường tạo nên vẻ đẹp hoang sơ được dân chơi săn tìm.

{keywords}
Anh Đậu Xuân Đồng bên gốc đào cổ thụ được trồng sát nhà dân ở xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

 

{keywords}
Đào trồng khắp nơi ở các xã biên giới huyện Kỳ Sơn giáp Lào
{keywords}
Thân cây đào bám rêu phong phủ kín đẹp mắt

 

{keywords}
Hoa đào, hoa mận 'bung lụa' ở khắp núi rừng và quanh nhà dân ở miền núi Nghệ An
{keywords}
Nhành đào đâm chổi nảy lộc 

 

Người dân Nghệ An được tự do buôn bán đào như mọi năm

Người dân Nghệ An được tự do buôn bán đào như mọi năm

Kiểm lâm tỉnh Nghệ An khẳng định ở địa phương không có đào rừng, chỉ có đào trồng nên người dân có thể tự do buôn bán như mọi năm.

Quốc Huy