Toyota được cho là không hề hứng thú với thị trường xe điện vốn đang cực kỳ sôi động hiện nay và họ cũng tự nhận rằng phải tới năm 2027, hãng mới có thể sẵn sàng cho ra mắt mẫu xe điện toàn phần đầu tiên để gia nhập cuộc chơi mới. 

Dẫu vậy, mới đây, giới quan sát đã không khỏi bất ngờ khi không cần phải chờ tới tận 2027 mà ngay đầu năm 2023, mẫu xe điện toàn phần mang thương hiệu Toyota đã được bán ra thị trường.

Nhà sản xuất Nhật Bản đã có một sản phẩm xe điện theo cách mà người ta ít ngờ nhất, liên kết với hãng xe Trung Quốc. 

Mẫu xe điện bZ3 của Toyota mang đậm phong cách xe điện Trung Quốc. Ảnh: Carnewschina.

Cụ thể, trong tuần qua, Toyota đã công khai bày bán mẫu xe điện bZ3, sản phẩm đầu tay được nhà Toy hợp tác với BYD – nhà sản xuất "ô tô xanh" lớn nhất Trung Quốc. Chiếc ô tô nhỏ gọn, có giá khởi điểm 24.421 USD, theo liên doanh FAW – Toyota cho biết. 

Toyota bZ3 cũng là mẫu xe hơi đầu tay mà tập đoàn BYD Toyota Electric Vehicle Technology trình làng. Công ty được bắt tay thành lập từ 2020, giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp. 

Xe có chiều dài tổng thể 4.725m; chiều dài cơ sở 2.880m; rộng 1.835m và cao 1.475m. Dựa trên nền tảng EV dành riêng cho nhà Toyota, khung gầm e-TNGA và pin cùng động cơ điện do BYD cung cấp. Tầm hoạt động có thể đạt đến 517km hoặc 616km tùy theo phiên bản. 

Trước bZ3, Toyota cũng đang có sản phẩm bZ4X đang được sản xuất tại các nhà máy Trung Quốc, nhưng vẫn chưa gặt hái được nhiều thành công trên thị trường và ngược lại, hãng xe hơi lớn nhất thế giới cũng chưa thực sự tỏ ra hứng thú với những sản phẩm năng lượng xanh. 

Hùng Dũng (theo Autonews)