Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 3/1, không khí lạnh bắt đầu tràn về miền Bắc, thời tiết chuyển mưa rét và nhiệt độ hạ đột ngột 7-8 độ. Tại Hà Nội có mưa to và gió lạnh từ sáng sớm.

W-tac-duong-ngay-mua-1.jpg
W-mua-ret-5-1.jpg

Ghi nhận của PV VietNamNet, thời điểm 7h15 cùng ngày, tại đường Tố Hữu (đoạn qua nút giao Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh), dòng xe cộ ken kín đường. Nhiều người điều khiển xe máy đã vào làn đường dành riêng cho xe buýt BRT hoặc đi lên vỉa hè.

Anh Nguyễn Huy Kiên (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, nhiệt độ ngoài trời giảm đột ngột và có mưa nên khá rét. Thêm vào đó, việc phải di chuyển trong điều kiện đường ùn tắc khá vất vả.

W-mua-ret-7-1.jpg
W-mua-ret-8-1.jpg

Đường Phạm Hùng (đoạn qua nút giao Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long), hướng đi Mai Dịch cũng rất đông đúc. Dòng ô tô xếp hàng dài để lưu thông từ đường Vành đai 3 trên cao xuống đường này. Nhiều người đi xe máy phải đi theo kiểu "điền vào chỗ trống" tại đây.

W-mua-ret-10-1.jpg
W-img-2214-copy-1.jpg

Hầm chui Trung Hòa và đường gom Đại lộ Thăng Long, hướng đi Nguyễn Chí Thanh cũng ùn tắc kéo dài. Dòng ô tô xếp hàng chờ 3 - 4 nhịp đèn đỏ mới lưu thông qua nút giao Đại lộ Thăng Long - Phạm Hùng và Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh.

mua-ret-15-1.jpg
mua-ret-13-1.jpg
mua-ret-14-1.jpg

Thời điểm 8h30 cùng ngày, mưa tiếp tục dày hạt khiến trục đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh bất chấp nỗ lực phân luồng của lực lượng CSGT vẫn "tắc cứng".