Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa có thông báo gửi ông Võ Hoàng Yên (SN 1975, quê Bình Thuận) và bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 1, là Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương) về việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm.

{keywords}
 Đến nay, Công an TP.HCM có thông báo trả lời vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo "thần y" Võ Hoàng Yên

Theo đó, khi tiếp nhận nội dung đơn của bà Nguyễn Phương Hằng tố giác ông Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Đến nay Công an TP.HCM có thông báo, qua xem xét, xác minh nội dung đơn thư tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng đối với ông Võ Hoàng Yên, đã nhận thấy không có dấu hiệu tội phạm. Do đó, cơ quan CSĐT đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Quyết định này đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Được biết, đơn tố cáo của bà Hằng gửi cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vào đầu tháng 3/2021. Theo đó, bà tố cáo ông Yên đã lừa đảo, chiếm đoạt của bà khoảng 200 tỷ đồng thông qua hoạt động cứu trợ bà con miền Trung trong đợt bão lũ; qua hoạt động xây một cơ sở thờ tự tại Bình Thuận và các hoạt động khác.

Trong tiến trình thụ lý xác minh vụ việc, giữa tháng 7, Công an TP.HCM ra quyết định đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm do hết thời hạn điều tra, nhưng chưa có kết quả giám định.

Khi có kết quả giám định ngày 20/9, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm trong vụ việc nói trên, tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Và đến nay đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự như nói trên.

'Cuộc chiến' từ mạng xã hội đến pháp lý của bà Nguyễn Phương Hằng sắp kết thúc?

'Cuộc chiến' từ mạng xã hội đến pháp lý của bà Nguyễn Phương Hằng sắp kết thúc?

Hơn 8 tháng, cộng đồng mạng đã có những cung bậc cảm xúc khác nhau khi theo dõi “màn so găng” của bà Nguyễn Phương Hằng với rất nhiều người. Nhưng có lẽ, những cuộc chiến đó cũng phải đến lúc kết thúc.

Trang Nguyễn