Sau buổi phúc khảo vừa qua, tác phẩm hài kịch Thanh Xà - Bạch Xà: Ngàn năm tỉnh mộng của Sân khấu kịch IDECAF không được Sở VH&TT TP.HCM cấp phép dựa trên đánh giá của Hội đồng nghệ thuật. 

Hội đồng nghệ thuật nêu quan điểm vở diễn chưa truyền tải được nội dung giáo dục và tính thẩm mỹ đến công chúng. 

Theo ghi nhận của phóng viên, các diễn viên BB Trần, Hải Triều, Ngọc Phước, Long Chun... lạm dụng các mảng miếng hài, những câu nói đang hot trên mạng xã hội khiến nội dung, tính tư tưởng và chủ đề tác phẩm mờ nhạt. 

Đạo diễn Thanh Hiệp - Trưởng Ban Lý luận và phê bình Hội Sân khấu TP.HCM nhận xét: "Việc một tác phẩm không lọt cửa phúc khảo, bị yêu cầu chỉnh sửa là bình thường. Tôi hơi bất ngờ khi đơn vị lớn như Sân khấu kịch IDECAF lại cho ra tác phẩm chất lượng yếu như vậy".

Diễn viên BB Trần và Hải Triều đóng vai Bạch Xà, Thanh Xà.

Vì vậy, Sân khấu kịch IDECAF được yêu cầu chỉnh sửa kịch bản theo hướng nâng cao chất lượng nghệ thuật, tính giáo dục và thẩm mỹ của tác phẩm. 

VietNamNet nối máy với NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, ông cho biết: "Hội đồng nghệ thuật chỉ có chức năng đánh giá, góp ý. Chúng tôi nêu quan điểm khách quan khi xem diễn phúc khảo. Cấp phép hay không là thẩm quyền của Sở VH&TT".

Sở VH&TT TP.HCM thông tin: "Vở Thanh Xà - Bạch Xà: Ngàn năm tỉnh mộng (tác giả: Phan Ngọc Liên, đạo diễn: Ngọc Hùng) đang trong quá trình thực hiện thủ tục chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

Sau buổi phúc khảo, có một số chi tiết cần điều chỉnh cho phù hợp với kịch bản theo góp ý của Hội đồng nghệ thuật. Sau khi đơn vị hoàn thiện công tác dàn dựng, vở diễn sẽ được xem xét chấp thuận công diễn tại Nhà hát Thanh Niên".

Hài kịch Thanh Xà - Bạch Xà: Ngàn năm tỉnh mộng của Sân khấu kịch IDECAF quy tụ dàn diễn viên gồm Khương Ngọc, BB Trần, Hải Triều, Ngọc Phước, Long Chun, Kim Nhã, Lê Nguyên Bảo...

Vở dự kiến được biểu diễn tại Nhà hát Thanh Niên (quận 1, TP.HCM) liên tục các buổi tối từ ngày 28/4 - 7/5, trừ ngày 3-4/5.