Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký chỉ thị về việc kiểm kê đất đai năm 2024 nhằm lượng hóa thực trạng quản lý, sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp, các vùng kinh tế - xã hội và cả nước.

Theo chỉ thị, Bộ TN&MT cùng các bộ, ngành có liên quan và UBND các tỉnh thành được yêu cầu kiểm kê diện tích các loại đất theo quy định và đối tượng đang quản lý, sử dụng đất.

Nội dung kiểm kê cũng bao gồm tình hình quản lý, sử dụng đất sân golf, cảng hàng không, khu vực sạt lở, bồi đắp, đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường và các chuyên đề khác.

du an treo.jpeg
Từ ngày 1/8, các tỉnh thành sẽ kiểm tra hiện trạng sử dụng đất. Ảnh: Thạch Thảo

Việc kiểm kê nhằm đánh giá tình hình biến động đất đai trong 5 năm qua của từng địa phương và cả nước, nhất là việc quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và việc chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất.

Thông qua việc kiểm kê, các đơn vị phải làm rõ nguyên nhân hạn chế, tồn tại và đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý, sử dụng đất để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Việc kiểm kê cũng được kỳ vọng cung cấp chỉ tiêu thống kê, làm cơ sở cho việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh và của các cấp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045.

Thời điểm triển khai kiểm kê đất đai năm 2024 được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước từ ngày 1/8, số liệu kiểm kê được tính đến hết ngày 31/12.

Trong đó, UBND cấp tỉnh quyết định thời gian hoàn thành của các cấp xã, cấp huyện, công tác này hoàn thành trước ngày 30/6/2025.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an kiểm kê và gửi kết quả cho UBND cấp tỉnh trước ngày 31/3/2025 để tổng hợp, báo cáo, sau đó gửi kết quả về Bộ TN&MT trước ngày 30/6/2025.

Bộ TN&MT sẽ tổng kết và công bố kết quả kiểm kê đất đai năm 2024 trước ngày 30/9/2025.

Kế hoạch kiểm kê đất đai trên phạm vi cả nước được triển khai theo Luật Đất đai năm 2024 và Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Thủ tướng ban hành.