Chính phủ Ukraina và quân nổi dậy thân Nga vừa nhất trí một bản ghi nhớ về kế hoạch hòa bình cho cuộc xung đột ở miền đông đất nước.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

Văn bản này bao gồm việc thiết lập một vùng đệm 30km, cấm máy bay quân sự bay qua miền đông và cả hai bên phải rút "lính đánh thuê".

Thỏa thuận mới được thông báo tại các cuộc gặp gỡ ở thủ đô Minsk của Belarus, nơi một lệnh ngừng bắn cũng được hai bên nhất trí cách đây 2 tuần.

{keywords}

Thỏa thuận mới đạt được có mục đích ngăn chặn các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraina. (Ảnh: EPA)

Hơn 3.000 người đã thiệt mạng vì giao chiến ở hai vùng Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraika kể từ tháng 4. Lệnh ngừng bắn ban đầu ngày 5/9 thường xuyên bị vi phạm nhưng vẫn được duy trì.

Ukraina cáo buộc Nga hậu thuẫn cho quân li khai chống Kiev bằng các loại vũ khí và cả binh lính. Phía Moscow thẳng thừng bác bỏ.

Bước tiến mới giữa chính quyền Kiev và phe li khai đạt được tiếp sau các cuộc đối thoại vào đêm 19/9 giữa các đại diện của Ukraina, Nga, quân li khai và Tổ chức An ninh – Hợp tác châu Âu (OSCE). Giới phân tích cho rằng đây là nỗ lực nhằm củng cố thỏa thuận ngừng bắn mong manh trước đó.

Cựu Tổng thống Ukraina Leonid Kuchma, đại diện cho Kiev tại các cuộc hội đàm, cho biết tất cả các bên nhất trí rút về một số vũ khí hạng nặng của mình.

"Pháo hạng nặng sẽ được di chuyển 15km khỏi tuyến đầu", ông nêu cụ thể và nói thêm rằng thỏa thuận sẽ được thực thi trong vòng 24 giờ và các giám sát viên của OSCE sẽ tới vùng đệm để kiểm tra việc tuân thủ.

Theo thủ lĩnh li khai Alexander Zakharchenko, hai bên không bàn đến vị thế của các khu vực Donetsk vàLuhansk hiện đang do quân nổi dậy kiểm soát. "Chúng tôi có quan điểm của mình trong khi phía Ukraina cũng có lập trường của riêng họ", ông này mô tả.

Đại sứ Nga tại Ukraina Mikhail Zurabov, đại diện cho Moscow tại các cuộc hội đàm, nhấn mạnh rằng "lính đánh thuê" đang chiến đấu cho cả hai phía và kêu gọi OSCE giám sát việc họ rút đi.

Moscow liên tục tuyên bố bất kỳ công dân nào của Nga chiến đấu cho quân li khai ở Ukraina đều là do ý muốn cá nhân. Tuy nhiên, Kiev và phương Tây cáo buộc Nga chuyển quân và vũ khí hạng nặng vào Ukraina.

Thanh Hảo