Cuộc thi được khởi động từ năm 2017, quy tụ những thí sinh tài năng ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Năm nay, Cung Thiếu nhi Hà Nội với sự bảo trợ của Thành Đoàn Hà Nội đã phối hợp đem sân chơi này đến Việt Nam.

Lập trình và ngôn ngữ Scratch là một lĩnh vực tiêu biểu trong chương trình giáo dục phổ thông mới, có sự tích hợp các kiến thức về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học.

Học sinh từ 6 đến 18 tuổi hoặc người lớn có đam mê và yêu thích lập trình Scratch với chủ đề sản phẩm sáng tạo ứng dụng của khoa học – công nghệ trong học tập và đời sống.

Cuộc thi sẽ phân nhóm theo độ tuổi, trong đó sơ cấp dành cho nhóm dưới 9 tuổi; trung cấp dành nhóm từ 9 đến 13 tuổi; cao cấp dành nhóm từ 13 đến 18 tuổi; chuyên gia dành cho nhóm trên 18 tuổi.

Thí sinh sẽ thi đấu theo dạng quiz, trả lời bộ câu hỏi qua đường link do ban tổ chức cung cấp. Căn cứ nhóm tuổi thí sinh xây dựng sản phẩm theo chủ đề bằng ngôn ngữ lập trình Scratch: sơ cấp là phim hoạt hình, câu chuyện theo chủ đề; Trung cấp và cao cấp là trò chơi theo chủ đề, còn nhóm chuyên gia là dự án giáo dục điện tử.

Thí sinh muốn tham gia đóng lệ phí từ 450 nghìn đồng đến 1 triệu đồng tuỳ theo các vòng lại. Nhóm thí sinh vào top 1% sẽ được phần thưởng 5 triệu đồng, top 3% thí sinh được phần thưởng 3 triệu đồng…Các trường có nhiều học sinh tham gia sẽ nhận được giấy khen, kỷ niệm chương…

Dự kiến vòng sơ khảo đăng ký từ ngày 10/1 và công bố kết quả ngày 19/2; Vòng thành phố đăng ký từ ngày 20/2 công bố kết quả từ 1/4; Vòng quốc gia đăng ký từ 1/4 công bố kết quả từ 26/5; Vòng quốc tế dự kiến diễn ra vào tháng 9/2022…
 
Minh Anh

Bỏ Microsoft, chàng trai Việt chọn dạy lập trình cho trẻ em

Bỏ Microsoft, chàng trai Việt chọn dạy lập trình cho trẻ em

Từ bỏ công việc đáng mơ ước sau 5 năm làm việc tại đại bản doanh Microsoft, Th.S Nguyễn Song Hà (1987) chuyển sang Code.org, một tổ chức giáo dục về khoa học máy tính tại Seattle, Mỹ.