Tối 11/3, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Nguyên, xác nhận, ký túc xá dành cho sinh viên y khoa đang theo học ở Trường ĐH Tây Nguyên có 120 phòng, phục vụ nhu cầu cho 900-1.000 em. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay chỉ có 5 sinh viên ở trong 2 phòng.

z5239564632438-d60553fc18ba93bbc82f5a48672f744a-1.jpg
Ký túc xá khoa y của Trường ĐH Tây Nguyên. Ảnh: CTV

Ông Trúc cho biết, ký túc xá được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, lưu trú, học tập cho gần 1.000 sinh viên khoa y của trường, đặc biệt là những sinh viên năm thứ 5, 6 thường xuyên phải trực đêm ở bệnh viện.

Vì vậy, ký túc xá được xây dựng khá gần với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk (nay đổi tên thành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) để tiện lợi cho việc thực tập của sinh viên. Tuy nhiên vào đầu năm 2019, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được di dời đến trụ sở mới, cách ký túc xá khoảng 5km nên sinh viên rời ký túc xá đến trọ gần bệnh viện để đi thực tập thuận lợi, an toàn hơn.

Để tránh các phòng lâu không có người ở, nhà trường linh động cho viên chức, cán bộ, người lao động thuê để tránh lãng phí.

Ông Trúc chia sẻ thêm, theo quy định hiện hành, ký túc xá do Nhà nước đầu tư cho phép tất cả học sinh, sinh viên có nhu cầu thuê ở để đi học.

"Nhà trường đã đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk cho phép mở rộng người thuê là các sinh viên, học sinh ngành khác để công trình không lãng phí, xuống cấp", ông Trúc chia sẻ.

Ký túc xá dành cho sinh viên y khoa của Trường ĐH Tây Nguyên có 5 tầng, rộng gần 3.000m2, tọa lạc ngay trung tâm phường Tân Thành (TP Buôn Ma Thuột) và được đầu tư đưa vào sử dụng từ năm 2013 với kinh phí 35 tỷ đồng.