Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lai Châu, trên địa bàn tỉnh hiện có 4 doanh nghiệp được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư cho thuê đất và hiện đang tổ chức triển khai trồng mắc ca là: Công ty TNHH MTV Trường Giang Lai Châu, Công ty cổ phần Liên Việt Lai Châu, Công ty TNHH Him Lam Lai Châu, Công ty HD Lai Châu.

Theo định hướng phát triển của UBND tỉnh Lai Châu, từ nay đến năm 2030, trên địa bàn toàn tỉnh sẽ phát triển trên10.000 ha cây mắc ca, trong đó có hơn 5.000ha trồng xen trên nương chè và trên 5.000ha trồng thuần.

Ảnh minh họa

Làm việc với Hiệp hội Mắc ca Việt Nam để thống việc phát triển trồng mới cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 và giai đoạn 2031-2050 sáng 13/6, ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã thông tin về việc triển khai Đề án phát triển bền vững Mắc ca và quy hoạch các vùng trồng Mắc ca giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo Quyết định số 344/QĐ-TTg, ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch về tổ chức làm việc với UBND các huyện, thành phố về thống nhất diện tích, khu vực, quy mô phát triển Mắc ca tại các huyện, thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự thảo Kế hoạch trình UBND tỉnh và đang được UBND tỉnh xem xét. Theo nội dung của Kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện thống nhất với UBND các huyện, thành phố đánh giá, xác định địa điểm, quy mô và vị trí vùng dự kiến phát triển cây Mắc ca trên địa bàn các huyện, thành phố, cụ thể: Phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng cây Mắc ca toàn tỉnh đạt khoảng 35.000 ha và định hướng đến năm 2050 đạt khoảng 60.000 ha.

Tại buổi làm việc, ông Dương Công Minh - Chủ tịch Hiệp hội Mắc ca Việt Nam cũng thông tin về tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Theo đó, các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Mắc ca Việt Nam được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư 9 dự án với tổng diện tích 9.978,05 ha. Hiện nay, diện tích đất đã được cho thuê 5.268,72 ha (đạt 52,8%); đã trồng được 2.831,6ha (đạt 28,4% tổng diện tích các dự án; đạt 53,7% diện tích đất được giao, cho thuê). Đồng thời, Chủ tịch Hiệp hội Mắc ca Việt Nam cũng đã nêu lên các khó khăn, vướng mắc và kế hoạch triển khai thực hiện trong thời gian tới...

Tại cuộc họp, UBND tỉnh Lai Châu và Hiệp hội Mắc ca Việt Nam đã thống nhất: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ việc phát triển trồng mới cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo Đề án phát triển bền vững Mắc ca và quy hoạch các vùng trồng Mắc ca giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo Quyết định số 344/QĐ-TTg, ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung biên bản hợp tác, biên bản ghi nhớ giữa 2 Bên; khẩn trương đẩy nhanh thủ tục, sớm triển khai khởi công xây dựng dự án thiên đường Mắc ca và dự án nhà máy chế biến Mắc ca trên địa bàn tỉnh Lai Châu...

Cây mắc ca được tỉnh Lai Châu đưa vào trồng thử nghiệm từ năm 2011 đến nay đã nhân rộng ra toàn tỉnh với gần 5.000ha, trong đó hơn 400ha đang cho thu hoạch quả. Mắc ca đang biến những vùng đất cằn cỗi trở thành vùng trồng cây công nghiệp chủ lực mang lại kỳ vọng cho bà con trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Để cây mắc ca phát triển ổn định bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam cam kết sẽ hỗ trợ kỹ thuật và kiến thức khoa học giúp Lai Châu và người trồng mắc ca ở đây trong suốt quá trình phát triển. Nếu người trồng không có hoặc không tìm được “đầu ra” tốt, hai đơn vị này cam kết sẽ thu mua toàn bộ sản phẩm cho bà con bằng 85% giá thị trường của Úc, trong vòng 10 năm.

Theo khảo sát, đa phần diện tích đất ở Lai Châu thích hợp với việc trồng cây mắc ca. Trong tổng số diện tích đã trồng có hơn 200ha trồng từ những năm 2011, 2013, 2014 đã cho thu lãi bình quân 48 triệu đồng/1ha vào năm 2019. Vì vậy, không chỉ doanh nghiệp mà nhiều hộ gia đình đã, đang trồng, nhân rộng diện tích mắc ca và bước đầu cho thu hoạch.

Có thể khẳng định, việc trồng cây mắc ca trên địa bàn tỉnh Lai Châu bước đầu đem lại hiệu quả  kinh tế và góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Lê Châu