Công an Q.3, TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ 1 băng nhóm chuyên làm giả giấy tờ các loại để tuồn bán xe vespa và ô tô cổ ra nước ngoài, với thủ đoạn tinh vi.

Bước đầu, công an đã khởi tố 3 đối tượng gồm: Hoàng Ngọc Hùng (SN 1971, ngụ Q.10), Nguyễn Anh Kiệt (SN 1962, ngụ Q.3) và Nguyễn Hữu Soạn (SN 1957, ngụ Q.Tân Bình) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 

{keywords}

Các đối tượng bị bắt giữ

Điều tra xác định, Soạn làm tại 1 công ty lớn ở TP.HCM chuyên về xuất nhập khẩu, làm thủ tục mua bán xe Vespa cổ ra nước ngoài cho những người có thú đam mê sưu tầm, chơi xe. Quá trình làm việc, Soạn gặp khó khăn khi xe vespa, ô tô cổ bán qua nhiều đời khó tìm được chủ đăng ký đầu tiên để làm giấy chứng nhận xóa số đăng ký xe, tức sau này là giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, BKS xe.

Soạn nhờ Kiệt là đối tượng cò dịch vụ mua bán xe Vespa, ô tô cổ. Sau đó Kiệt nhờ đối tượng Hùng làm giả các loại giấy tờ chứng nhận thu hồi đăng ký, BKS xe do Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM cấp.

Mỗi lần làm giả giấy tờ trên, Soạn trả cho Kiệt 1 triệu đồng, còn Kiệt chỉ trả Hùng từ 200 – 400 ngàn đồng.

{keywords}

Giấy tờ giả mà cơ quan công an thu hồi

Theo đó, thủ đoạn của chúng là Kiệt cung cấp cho Hùng mẫu giấy chừng nhận thu hồi đăng ký, BKS xe rồi đối tượng này sao chụp ảnh lại, dùng phần mềm công nghệ cao tách mẫu dấu, chữ ký, in trên giấy A4. Công đoạn tiếp theo, nhóm đối tượng ghi nội dung thông tin, đặc điểm chiếc Vespa, ô tô cổ muốn bán ra nước ngoài vào tờ giấy trên.

Với công đoạn làm giả tinh vi, các đối tượng dễ dàng qua mặt cơ quan Hải quan. 

Khi khám phá đường dây, khám xét nhà Hùng, công an thu giữ 200 tờ giấy A4 có in sẵn chữ ký, con dấu của Công an Q.3, của phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM cùng nhiều phương tiện, máy móc phục vụ cho việc làm giả.

Theo công an, mỗi tháng đường dây này tuồn bán ra nước ngoài khoảng 10 chiếc xe cổ các loại. Do hoạt động trong thời gian dài nên chúng đã bán trọt lọt hàng trăm xe Vespa, ô tô cổ ra nước ngoài.

Anh Sinh