lạm phát cấp phó

Cập nhập tin tức lạm phát cấp phó

‘Lạm phát’ cấp phó, Sở Nội vụ Hà Nội hiện ra sao?

Với 3 người đã nghỉ hưu, 1 người chuyển làm GĐ Sở Tư pháp, hiện Sở Nội vụ Hà Nội còn 4 phó GĐ.

Đà Nẵng chỉ đạo rà số lượng cấp phó tuyển vượt

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản giao các cấp dưới thực hiện rà soát và sắp xếp đối với các đơn vị có số lượng cấp phó vượt quy định.

Sở có 8 PGĐ do chính sách, không phải vượt số lượng quy định

"Sở Nội vụ Hà Nội có 8 PGĐ là thực hiện chính sách cán bộ chứ không phải là đề bạt, bổ nhiệm cấp phó vượt quá số lượng theo quy định”.

Phải giảm Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội trước 30/6

Thủ tướng đã chỉ đạo sau 30/6 tới, không còn cơ quan, tổ chức nào có số lượng cấp phó vượt quy định trừ trường hợp sáp nhập.

GĐ Sở Nội vụ Hà Nội: 4/8 Phó giám đốc sắp về hưu rồi

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho biết, trong số 8 phó giám đốc Sở này sẽ có 4 người nghỉ hưu trong 2-6 tháng tới.

Sở Nội vụ Hà Nội có tới 8 Phó giám đốc

Sở Nội vụ Hà Nội hiện có tới 8 Phó giám đốc trong khi theo quy định, các sở của Hà Nội có số phó giám đốc không quá 4 người.

Ban Tuyên giáo Cần Thơ giải thích việc thừa 1 Phó

Ban Tuyên giáo Cần Thơ cho biết, sở dĩ Ban có đến 4 Phó trưởng ban là nhu cầu công việc.

Quảng Ninh: 5 sở thừa cấp phó, mỗi nơi 1 lý do

Theo quy định, các sở có không quá 3 phó giám đốc, nhưng tại Quảng Ninh vẫn có sở số phó giám đốc vượt quá con số này.

UBND TP Hà Nội thừa 27 phó phòng

UBND TP Hà Nội đang thừa 27 phó phòng so với quy định. 

Tinh giản biên chế hơn 9.000 công chức, viên chức

Đã có hơn 4.500 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi, hơn 800 người hưởng chính sách thôi việc ngay...

Tỉnh 'lạm phát' cấp phó: Tại thế hệ trước để lại

Thanh Hóa thừa nhận việc có tới 7 Phó giám đốc (PGĐ) Sở NN&PTNT là sai, việc thừa số lượng là do lịch sử để lại.

Nhiều tỉnh ‘lạm phát' cấp phó

Sở NN&PTNT Nghệ An đang có 6 Phó giám đốc, vượt quá số lượng quy định 3 người. 

Thanh tra số cấp phó 8 bộ ngành, địa phương

Bộ Nội vụ sẽ thanh tra số lượng cấp phó tại Tổng cục Dự trữ nhà nước (Bộ Tài chính), Bộ GĐ&ĐT, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ VN, Đài truyền hình VN và UBND các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hải Dương, Bạc Liêu, An Giang.

Có hàm, làm việc với lãnh đạo mới có vị thế

“Việc phong hàm không phải lách luật để tăng cấp phó, lãnh đạo” - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho hay.

Hà Nội, TP.HCM có 5 Phó chủ tịch

Bộ Nội vụ đề xuất Hà Nội, TP.HCM có 5 Phó chủ tịch UBND thành phố.

VN có hơn 240 phó chủ tịch tỉnh, 122 thứ trưởng

Đến tháng 9/2015, có 122 Thứ trưởng và tương đương, 242 phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh.