Sáng ngày 26/10, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức cuộc diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2025 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Hữu Học đã trực tiếp chỉ đạo cuộc diễn tập. Ngoài ra, tham dự cuộc diễn tập còn có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Hoàng Tùng cùng lãnh đạo Công an tỉnh, các sở, ban ngành cùng đại diện Công an tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh.
Cuộc diễn tập do Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, huy động nhiều lực lượng chuyên môn gồm: Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an phường Kỳ Lừa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cùng các đơn vị phối hợp như Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn và Công ty TNHH Huy Hoàng.
Sự tham gia của các lực lượng đa ngành thể hiện yêu cầu cấp thiết trong việc phối hợp đồng bộ khi xảy ra sự cố cháy nổ tại các khu vực đông người.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn là cơ sở y tế trọng điểm với quy mô thiết kế 700 giường bệnh, mỗi ngày tiếp nhận và phục vụ từ 1.500 đến 2.000 lượt người. Với đặc thù chứa nhiều vật tư dễ cháy, máy móc thiết bị giá trị lớn và đặc biệt là đông bệnh nhân khó di chuyển, việc tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mang ý nghĩa quan trọng, giúp nâng cao khả năng xử lý tình huống, giảm thiểu thiệt hại khi sự cố xảy ra.
Phát biểu khai mạc, ông Đinh Hữu Học, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập nhấn mạnh, công tác PCCC và CNCH luôn là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác giữa các lực lượng. Ông đề nghị toàn bộ lực lượng tham gia phát huy tinh thần trách nhiệm, vận dụng nhuần nhuyễn các kỹ năng, chiến thuật, tuân thủ đúng phương châm “4 tại chỗ”: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện trong suốt quá trình diễn tập.
Tình huống giả định đặt ra là vào lúc 8h ngày 26/10, tại kho bảo quản cồn y tế ở nhà A của bệnh viện xảy ra cháy. Do hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động đang trong thời gian bảo dưỡng nên không hoạt động, khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng sang các khu vực lân cận. Khói độc và lửa bao phủ nhiều tầng, gây khó khăn lớn cho công tác cứu người và khống chế hỏa hoạn.
Tại thời điểm xảy ra cháy, trong tòa nhà có khoảng 198 người, gồm bệnh nhân, thân nhân, nhân viên y tế và người dân đến khám. Đây là tình huống phức tạp, mô phỏng sát thực tế nguy cơ có thể xảy ra tại các bệnh viện lớn.
Trong quá trình diễn tập, các đơn vị tham gia đã triển khai phương án theo đúng kịch bản: phát hiện cháy, báo động, tổ chức sơ tán, hướng dẫn thoát nạn, huy động lực lượng chữa cháy cơ sở, đồng thời điều động lực lượng chuyên nghiệp đến ứng cứu. Các phương tiện như xe thang, xe chữa cháy, thiết bị hút khói và dụng cụ phá dỡ được đưa vào hoạt động. Mọi thao tác đều được thực hiện nhanh chóng, nghiêm túc và an toàn.
Kết thúc diễn tập, ông Đinh Hữu Học đánh giá cao sự nỗ lực của các lực lượng tham gia, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Theo đó, ông yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về PCCC, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát PCCC cần tiếp tục rà soát kế hoạch, bổ sung phương tiện, đẩy mạnh kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Ông cũng đề nghị nhân rộng các mô hình thực hiện PCCC hiệu quả, tiếp tục phát huy nguyên tắc “4 tại chỗ” tại các cơ sở.
Trong khuôn khổ buổi diễn tập, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập đã được khen thưởng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, đồng thời một cá nhân của bệnh viện được Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen vì đã có đóng góp nổi bật trong quá trình tham gia diễn tập.