Sáng 23/9/2025, người dân phường Tây Mỗ, Thành phố Hà Nội bàng hoàng khi khói lửa bất ngờ bùng phát tại căn nhà số 3, ngách 11, ngõ 107 đường Hữu Hưng. Khói đen cuồn cuộn, mùi khét lẹt lan khắp khu dân cư.
Trong bối cảnh xe chữa cháy cỡ lớn không thể tiếp cận do ngõ sâu gần 200m, hẹp và ngoằn ngoèo, nguy cơ cháy lan sang các hộ dân liền kề chỉ còn tính bằng phút. Ngay tại hiện trường, Chỉ huy chữa cháy của Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 16, Phòng PC07 – Công an Thành phố Hà Nội đã đưa ra một quyết định táo bạo: triển khai “xe kéo vòi chữa cháy” – phương tiện chuyên dụng mới được thiết kế nhỏ gọn, cơ động trong môi trường đô thị chật hẹp.
Chỉ với ba chiến sĩ thao tác, toàn bộ hệ thống vòi được dàn trải, kết nối nguồn nước và tiếp cận nhanh điểm cháy. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không có thương vong về người, tài sản thiệt hại cũng được hạn chế tối đa.

So với cách triển khai truyền thống vốn phụ thuộc nhiều vào nhân lực và tốn nhiều thời gian kéo vòi tay, “xe kéo vòi chữa cháy” cho thấy ưu thế rõ rệt như rút ngắn thời gian tiếp cận, tiết kiệm sức lực, đảm bảo an toàn cho lực lượng và cộng đồng.
Thực tế nhiều năm qua, Hà Nội liên tục đối diện với thách thức trong công tác phòng cháy chữa cháy ở các khu dân cư có ngõ sâu, hẻm hẹp. Đường quá nhỏ khiến xe chữa cháy chuyên dụng khó lòng tiếp cận, thậm chí phải dừng từ xa và phụ thuộc hoàn toàn vào việc kéo tay hàng trăm mét vòi nước. Trong những tình huống hỏa hoạn khẩn cấp, từng phút giây đều mang tính sống còn; việc chậm trễ triển khai đồng nghĩa nguy cơ cháy lan, gây thiệt hại lớn hơn.
Chính vì vậy, sự ra đời của “xe kéo vòi chữa cháy” được ví như một bước đột phá. Với kích thước nhỏ gọn, khả năng cơ động cao và vận hành đơn giản, phương tiện này giúp lực lượng nhanh chóng đưa nước vào sâu trong ngõ ngách, giải quyết điểm nghẽn vốn là “nỗi ám ảnh” lâu nay của lực lượng cứu hỏa ở đô thị.
Thực tế những năm qua, Hà Nội đối mặt với nhiều khó khăn trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư nằm sâu trong ngõ hẻm. Đường nhỏ, hạ tầng hạn chế, khoảng cách xa khiến xe chữa cháy cỡ lớn khó tiếp cận, dẫn đến nguy cơ cháy lan và gây thiệt hại lớn. Bởi vậy, việc đưa “xe kéo vòi chữa cháy” vào sử dụng đã mở ra một hướng đi mang tính đột phá, phù hợp với đặc thù đô thị đông đúc.
Vụ cháy tại phường Tây Mỗ, Hà Nội không chỉ được dập tắt kịp thời mà còn cho thấy tầm quan trọng của sự đổi mới trong công tác phòng cháy chữa cháy. Thiết bị hiện đại chỉ phát huy hết hiệu quả khi được vận hành bởi những con người dày dạn kinh nghiệm, linh hoạt trong xử lý tình huống. Tại hiện trường, sự phối hợp nhịp nhàng, bản lĩnh của các chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 16 là yếu tố quyết định giúp kiểm soát ngọn lửa nhanh chóng.
Theo đánh giá của lãnh đạo lực lượng phòng cháy chữa cháy, việc triển khai rộng rãi loại xe kéo vòi này sẽ giúp nâng cao khả năng ứng phó ở nhiều địa bàn có đặc thù ngõ sâu, hẻm hẹp tại Hà Nội cũng như các đô thị lớn khác. Không chỉ tiết kiệm thời gian, phương tiện còn góp phần giảm sức lao động, hỗ trợ lực lượng tại chỗ hiệu quả hơn.
Có thể nói, việc đổi mới trong công tác phòng cháy chữa cháy là chìa khóa bảo vệ sự an toàn của cộng đồng. “Xe kéo vòi chữa cháy” không chỉ chứng minh tính hữu dụng trước một vụ hỏa hoạn cụ thể, mà còn mở ra hướng đi đầy triển vọng cho cả hệ thống phòng cháy chữa cháy tại đô thị chật hẹp. Khi công nghệ tiên tiến được kết hợp với tinh thần quả cảm, kỷ luật thép của lực lượng cứu hỏa, niềm tin của người dân về một Thủ đô an toàn hơn sẽ ngày càng được củng cố.