- Chiều ngày 28/7/2015, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son và Đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc với Cục Bưu điện Trung ương. Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải và đại diện Tập đoàn VNPT, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

{keywords}
 Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao bức ảnh lưu niệm cho Cục Bưu điện Trung ương

Theo ông Trần Duy Ninh, Phó Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương, trong 7 tháng đầu năm 2015, mặc dù vừa phải tiến hành bàn giao, vừa thay đổi bộ máy tổ chức, Cục Bưu điện Trung ương vẫn đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước; phục vụ tốt các sự kiện lớn của đất nước như Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới - IPU 132 tại Việt Nam, kỳ họp Quốc hội, Chính phủ…Dịch vụ bưu chính được cung cấp qua hệ thống mạng lưới do Cục Bưu điện Trung ương quản lý, điều hành đảm bảo nhanh chóng, chính xác, an ninh, an toàn bí mật tuyệt đối. Mạng lưới điện thoại 080 hoạt động ổn định, an toàn…

Hiện nay, Tập đoàn VNPT và Cục Bưu điện Trung ương vẫn đang trong tiến trình bàn giao, phân tách tài sản, mạng lưới, thiết bị. Liên quan đến việc bàn giao tài sản, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải nhấn mạnh, việc bàn giao tài sản giữa hai đơn vị được tiến hành trên cơ sở đảm bảo tuyệt đối chất lượng các dịch vụ đang cung cấp trên mạng lưới của Cục Bưu điện Trung ương. Thứ trưởng Phạm Hồng Hải ghi nhận hai đơn vị đang thực hiện tốt việc bàn giao tài sản, thiết bị. Tuy nhiên, Thứ trưởng lưu ý cần đặt ra một mốc thời gian cụ thể để hoàn tất việc bàn giao.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đánh giá cao những thành tích Cục Bưu điện Trung ương đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là trong 7 tháng đầu năm 2015. Bộ trưởng khẳng định: “Cục Bưu điện Trung ương là một đơn vị đặc biệt, phục vụ đối tượng đặc biệt, trong hoàn cảnh đặc biệt, phục vụ 24/24 giờ cho hoạt động thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước. Đây là công việc vất vả, gian khổ, âm thầm, lặng lẽ, vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của các cán bộ, nhân viên Cục Bưu điện Trung ương”.

Với sự tái lập Cục Bưu điện Trung ương trực thuộc Bộ TT&TT, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành ba Quyết định, trong đó Quyết định 58 về cơ cấu tổ chức hoạt động và bộ máy, Quyết định 26 quy định hoạt động của mạng viễn thông, dùng riêng phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước và Quyết định 03 thí điểm về cơ chế đầu tư, tài chính của Cục Bưu điện Trung ương. Bộ trưởng khẳng định, điều này thể hiện rất rõ sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với vai trò, vị trí quan trọng của Cục Bưu điện Trung ương. “Lợi nhuận của Cục Bưu điện Trung ương không phải giống như lợi nhuận của các doanh nghiệp khác, lợi nhuận ở đây là lợi nhuận vô hình, là sự phục vụ hiệu quả về thông tin liên lạc cho các cơ quan Đảng, Nhà nước”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son yêu cầu Vụ Bưu chính, Cục Viễn thông xây dựng dự thảo văn bản hướng dẫn Quyết định 26 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm hoạt động của mạng bưu chính dùng riêng, mạng viễn thông dùng riêng nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt và an toàn tuyệt đối.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã đến thăm Bưu điện PC 16 tại Hà Nội – đơn vị thành viên của Cục Bưu điện Trung ương và tặng ảnh lưu niệm cho đơn vị này.

(Theo mic.gov.vn)