Chiều 28/4, theo ghi nhận của PV VietNamNet, các công nhân đã hoàn thiện việc lắp đặt khung và mái che cho khu vực khách đón xe công nghệ tại bãi xe nằm đối diện sảnh ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo quan sát, mái che dài khoảng 15m, rộng 2m khá kiên cố. Việc lắp đặt mái che nắng mưa cho khách được nhiều tài xế xe công nghệ đánh giá cao.

Ngoài ra, sân bay Tân Sơn Nhất cũng lắp thêm bảng chỉ dẫn nhằm thông tin cho hành khách biết khu vực đậu, đón xe công nghệ.

"Thời gian qua, khu vực này thiếu bóng mát khiến hành khách phải đội nắng chờ đón xe. Hiện tại sân bay đang vào cao điểm phục vụ lễ 30/4, nhu cầu đi lại tăng cao nên việc lắp mái che này rất cần thiết, giúp nâng cao chất lượng phục vụ người dân", tài xế xe công nghệ Thế Anh chia sẻ.

Các công nhân gấp rút hoàn thiện mái che nắng mưa cho hành khách đón ô tô công nghệ tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, như VietNamNet phản ánh, từ ngày 15/4, hoạt động đón, trả khách tại khu vực làn B ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất của các hãng xe công nghệ (Be Gruop và Grab) phải tạm dừng. Đơn vị quản lý sân bay Tân Sơn Nhất tổ chức, bố trí lại cho xe công nghệ vào bãi đệm của nhà ga quốc tế hoạt động nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế ùn tắc...

Thay vì xe công nghệ được đón khách tại làn B ga quốc tế (từ cột 7 đến cột 12) thì cách tổ chức mới này, mỗi lượt xe công nghệ vào đón khách đều phải di chuyển sang đón khách ở 11 vị trí tại bãi đậu xe ga quốc tế.

Thay đổi này khiến hành khách phàn nàn vì phải di chuyển xa hơn, tốn thêm phí và chịu cảnh đứng chờ xe dưới nắng.

Bảng chỉ dẫn thông tin cho hành khách biết nơi xe công nghệ hoạt động.

Sau phản ánh này, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã làm việc cụ thể với các hãng xe công nghệ về việc hướng dẫn hành khách từ cửa ga quốc tế ra bãi đón xe công nghệ. Đồng thời, cảng tiến hành triển khai làm mái che đoạn đường từ ga quốc tế đến bãi xe công nghệ, làm đường riêng vào/ra cho xe công nghệ ở khu vực điều chỉnh. Dự kiến, việc lắp đặt mái che hoàn thành trong dịp lễ 30/4.