Theo Reuters, trong ngày 15/10, chính quyền Cộng hòa Dân chủ Congo đã thông báo về vụ lật thuyền xảy ra tại con sông cùng tên ở tây nam nước này. Chiếc thuyền chở theo 300 người gặp nạn ở gần thị trấn Mbandaka, tỉnh Equateur.

"Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành. Chúng tôi đã giải cứu được 189 người, nhưng đã có ít nhất 30 người chết đuối và 167 người mất tích", ông Didier Mbula - đại diện cơ quan y tế tỉnh Equateur cho biết.

17328711 0 109 5107 2876.jpeg
Tai nạn đường sông thường xuyên xảy ra ở Congo. Ảnh minh họa: TRT

Chính quyền tỉnh Equateur tiết lộ, chiếc thuyền gặp nạn được sản xuất tại địa phương, bị lật do chở quá tải trọng và di chuyển vào ban đêm. Số người thiệt mạng được dự báo sẽ còn tăng cao.

Theo Reuters, các vụ tai nạn đường sông thường xuyên xảy ra tại Congo, do quốc gia này không có nhiều tuyến đường bộ để kết nối các khu vực với nhau. 

Vào năm 2021, một vụ lật thuyền cũng xảy ra ở thị trấn Bumba, miền bắc Congo. Vụ việc khiến ít nhất 55 người chết và hàng chục người mất tích.

>> Cập nhật tin tức quốc tế trên báo VietNamNet