Hôm qua, Lầu Năm Góc cho biết sẽ xem xét lại vấn đề an ninh tại các căn cứ quân sự Mỹ trên toàn cầu chỉ một ngày sau vụ xả súng tại căn cứ Hải quân tại Yark (New York).
TIN BÀI LIÊN QUAN
![]() |
Một nhân viên an ninh tại trụ sở Hải quân Yark giơ cao súng khi có phóng viên lại gần. |
Các quan chức hiện vẫn chưa thể giải thích được vì sao nghi phạm Aaron Alexis, một cựu hạ sĩ quan dự bị, có vấn đề về kỷ luật trong quá khứ và vi phạm pháp luật lại có thể được cấp phép an ninh đi vào trụ sở.
Alexis nổ súng vào hôm thứ Hai trong khu vực trụ sở được bảo vệ nghiêm ngặt, điều đặc biệt là nghi phạm có giấy phép ra vào hợp pháp.
Sau tình huống này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nói rằng ông dự định 'yêu cầu xem xét lại vấn đề an ninh và ra vào tại mọi trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ trên toàn cầu'.
Alexis từng nhận án kỷ luật của Hải quân Mỹ trong một số vụ việc, nghi phạm này còn từng bị cảnh sát dân sự bắt ít nhất hai lần -- một lần có hành vi gây rối tại Georgia và một lần ở Texas, khi Alexis tự bắn đạn vào trần căn hộ của mình.
Alexis sau đó bị sa thải khỏi Hải quân Mỹ. Hiện chưa rõ là vào thời điểm xả súng, Alexis còn làm việc tại căn cứ Yard hay không, nhưng riêng việc nghi phạm này có thẻ ra vào hợp pháp đã dấy lên câu hỏi lớn về việc làm thế nào để chính phủ kiểm soát các lao động thầu khoán với số lượng khổng lồ.
Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau vụ việc, một báo cáo của Lầu Năm Góc gửi tới Quốc hội cho thấy Hải quân Mỹ đã giỡ các kiểm soát an ninh đối với các nhân viên thầu khoán bên ngoài ở rất nhiều căn cứ vì muốn tiết kiệm chi phí.
Các nhà lập pháp đã gióng hồi chuông cảnh báo về vấn đề này.
"Chúng ta rõ ràng là cần phải xem xét lại các quy trình cấp giấy phép an ninh" - Nghị sĩ John McCain nói.
Nhà Trắng cũng cho biết Tổng thống Obama đã ra lệnh xem xét lại các tiêu chuẩn an ninh đối với các nhân viên nhà thầu tại các trụ sở liên bang.
Đồng thời, ông Obama cũng kêu gọi Quốc hội có hành động cụ thể đối với các biện pháp cải cách quản lý sử dụng súng mà ông đề xuất hiện đang rơi vào tình trạng bế tắc.
Mới đây, ông Chuck Hagel cho biết Mỹ phải cắt giảm thêm 15% quân số để giảm chi tiêu và hạn chế thâm hụt ngân sách.
Lê Thu (theo CNA)