Bắt đầu từ 6h chiều nay (31/3 giờ địa phương), lễ phúng điếu và cầu siêu bé Lê Thị Nhật Linh, bị sát hại ở Nhật, đã diễn ra tại nhà tang lễ thành phố Matsudo, đài NHK đưa tin.

Bàn thờ có di ảnh của cô bé đang mỉm cười, được trang trí bằng hoa trắng và hồng.

{keywords}
Ảnh:NHK

Rất nhiều người đã có mặt tại buổi lễ, gồm cả các em học sinh tiểu học và giáo viên trong trường cũng như người Việt Nam sinh sống ở Nhật.

Đài NHK dẫn lời một phụ nữ Việt Nam có mặt tại buổi lễ nói: "Vụ việc xảy ra với bé Linh thật buồn. Tôi thật ngạc nhiên vì Nhật là một quốc gia an toàn".

Lê Thị Nhật Linh bị phát hiện mất tích hôm 24/3 khi đi từ nhà tới trường. Tới 6h45 sáng 26/3, thi thể em được tìm thấy ở gần một kênh thoát nước, phía dưới một cây cầu ở khu Kitashinden.

Cảnh sát ngờ rằng, thủ phạm đã giết em ở một nơi khác rồi mang bỏ xác dưới cầu vì tại nơi phát hiện thấy xác không có dấu hiệu vật lộn. Nơi tìm ra thi thể em bé này cách nhà em khoảng 12km.

Hoài Linh