Lê Minh Khái

Cập nhập tin tức Lê Minh Khái

Đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc, của nhân dân lên trên hết

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thời gian tới, tiếp tục xây dựng Chính phủ hành động, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, gần dân; đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết...

15 gương mặt mới của Chính phủ

Chính phủ đương nhiệm có 15 thành viên mới gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính, 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng.

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng, 12 bộ trưởng mới

Với việc Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành, Chính phủ hoàn thành việc kiện toàn các chức danh với sự góp mặt của 15 nhân sự mới.

Ông Lê Minh Khái: Vị Phó Thủ tướng đến từ vùng đất Bạc Liêu

Tân Phó Thủ tướng Lê Minh Khái quê tại Bạc Liêu; từng kinh qua các chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch tỉnh rồi Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu, Tổng Thanh tra Chính phủ...

Quê quán của 28 thành viên Chính phủ

28 thành viên Chính phủ đương nhiệm. Quý độc giả xem chi tiết quê quán của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành.

Tuổi của 28 thành viên Chính phủ đương nhiệm

28 thành viên Chính phủ đương nhiệm. Quý độc giả xem chi tiết tuổi của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành.

Chân dung 28 thành viên Chính phủ

Với việc kiện toàn 15 nhân sự mới cùng 13 người đương nhiệm, Chính phủ có 28 thành viên gồm: Thủ tướng Phạm Minh Chính, 5 Phó Thủ tướng cùng 22 bộ trưởng, trưởng ngành.

Tổng Thanh tra Chính phủ, Bí thư Hải Phòng được giới thiệu làm Phó Thủ tướng

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Thanh Tra Chính phủ Lê Minh Khái và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

5 ủy viên Trung ương được bầu vào Ban Bí thư khóa XIII

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 5 ủy viên Trung ương tham gia Ban Bí thư Trung ương khóa XIII.

Cần chú ý thanh tra lĩnh vực nhạy cảm, nhiều dư luận xấu

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành thanh tra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, không thanh tra chồng chéo để tạo thuận lợi cho đầu tư kinh doanh. 

Tổng thanh tra Chính phủ: Đánh giá tình hình tham nhũng hết sức khó khăn

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, việc đánh giá tình hình tham nhũng “hết sức khó khăn, mang tính trừu tượng”. 

“Vị thế, uy tín của ngành Thanh tra tiếp tục được nâng cao”

“Với sự đoàn kết, nhất trí, không ngừng phấn đấu vươn lên, năm 2019, toàn ngành Thanh tra đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Nhờ vậy, vị thế, uy tín của ngành Thanh tra tiếp tục được nâng cao”.

Kỷ luật 8 cán bộ vụ nhận quà ô tô 3,72 tỷ ở Cao Bằng

Theo Thanh tra Chính phủ có 6 cá nhân đã nộp lại quà tặng theo quy định với tổng giá trị 182 triệu đồng, xử lý 3 vụ việc nhận quà không đúng quy định với giá trị 3,99 tỷ đồng.

Kiểm soát từ giai đoạn thiết kế sân bay Long Thành để không mất tiền, cán bộ

Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm tra, kiểm soát dự án sân bay Long Thành ngay từ đầu để không mất tiền của nhà nước, của xã hội, vừa không phải xử lý, mất cán bộ.

Tổng Thanh tra Chính phủ hứa cùng TP.HCM thực hiện kết luận vụ Thủ Thiêm

Tổng Thanh tra Chính phủ hoan nghênh việc Chủ tịch UBND TP.HCM cam kết với Thủ tướng sẽ thực hiện nghiêm kết luận thanh tra vụ Thủ Thiêm và hứa sẽ phối hợp thực hiện.

Tổng thanh tra Chính phủ: Tôi thấy Bộ trưởng Xây dựng rất trách nhiệm

Nhắc 2 vụ liên quan đến thanh tra xảy ra ở Thanh Hóa và Bộ Xây dựng, Tổng thanh tra Chính phủ đánh giá: "Tôi thấy, Bộ trưởng Xây dựng, Chủ tịch tỉnh rất trách nhiệm, tập trung xử nghiêm".

Xử lý nghiêm các sai phạm và công khai kết luận thanh tra

Thanh tra Chính phủ cần làm gì và làm tới đâu để đảm bảo tính nghiêm minh trong cơ quan chống tham nhũng.

Thủ tướng: Không để hình thành các điểm nóng về khiếu nại, tố cáo

"Nhìn chung khiếu nại, tố cáo có giảm nhưng khiếu kiện đông người còn nhiều, mức độ gay gắt", Thủ tướng chỉ rõ.

Đi nước ngoài học kinh nghiệm nhưng chủ yếu tham quan, du lịch

Chủ nhiệm UB Tư pháp nêu tình trạng nhiều đoàn đi nước ngoài khảo sát, học tập kinh nghiệm nhưng chủ yếu là để tham quan, du lịch.

Ngành thanh tra phải sáng tạo, liêm chính

Ngay từ những ngày đầu năm 2018, toàn ngành thanh tra phải bắt tay ngay vào việc, hành động một cách hiệu quả, sáng tạo, liêm chính, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân….