lê vĩnh tân

Cập nhập tin tức lê vĩnh tân

Sẽ thí điểm tập sự thứ trưởng nữ dưới 40 tuổi

Nam dưới 45 tuổi và nữ dưới 40 tuổi đủ các điều kiện theo quy định sẽ được thí điểm tập sự làm thứ trưởng và tương đương.

Kiểm tra sai phạm trong bổ nhiệm để chuẩn bị nhân sự khóa 13

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định: “Nếu đi kiểm tra, số cán bộ sai phạm trong đề bạt, bổ nhiệm chắc sẽ khác 10%”.

Bộ trưởng Nội vụ: Bộ Công an bỏ tổng cục, địa phương mạnh dạn sáp nhập

Bộ trưởng Nội vụ nhận định việc Bộ Công an bỏ cấp tổng cục là một quyết định rất mạnh dạn, cho thấy thực tế việc dù khó cũng làm được.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM có gần 200 người xin nghỉ việc

Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ do Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm trưởng đoàn hôm nay làm việc với BHXH Việt Nam.

Bổ nhiệm cán bộ sai: Báo cáo vi phạm ít, kiểm tra ra vi phạm rất nhiều

Bộ trưởng Nội vụ nêu nghịch lý về vi phạm trong công tác cán bộ, báo cáo của các bộ ngành, địa phương rất ít nhưng kiểm tra lại rất nhiều.

Bộ trưởng Nội vụ: Muốn làm sạch nhà người khác, phải làm sạch nhà mình trước

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhắc cán bộ của mình: "Trước khi làm sạch nhà người khác thì phải làm sạch nhà mình trước".

Nghe dân để khắc phục đề bạt, bổ nhiệm cán bộ không đúng chuẩn

Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, DN sẽ khắc phục tình trạng tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm không đúng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục.

 

Bộ trưởng Nội vụ nói về việc nhân tài Đà Nẵng ồ ạt xin nghỉ

Bộ trưởng Nội vụ cho rằng phải bố trí đúng người, đúng việc chứ không phải là những người học giỏi, có bằng cấp mà bố trí bất cứ một lĩnh vực nào.

Bộ Nội vụ bổ nhiệm 4 vụ phó ngay sau khi trúng tuyển

4 ứng viên đạt điểm cao nhất được Bộ trưởng Nội vụ ký quyết định bổ nhiệm vào chức danh vụ phó và tương đương ngay sau khi trúng tuyển.

Bộ trưởng Nội vụ: Thi tuyển lãnh đạo khắc phục chạy chức

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định, việc thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý khắc phục tình trạng chạy chức, bổ nhiệm người thân quen.

Phó Thủ tướng: Tăng cường thanh tra việc bổ nhiệm siêu tốc

Nêu lại thực tế một số cán bộ đề bạt không đúng, bổ nhiệm siêu tốc, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục thanh tra việc này.

Bộ trưởng Nội vụ: Học để làm chủ chứ không phải làm thuê

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho hay, chúng ta cần học để khởi nghiệp, để làm chủ chứ không phải học để làm thuê.

Nhập 6-8 bộ, giảm hàng chục tỉnh: Có cơ sở

Việc hợp nhất bộ có nhiệm vụ, chức năng tương đồng và sáp nhập một số tỉnh có đủ điều kiện để giảm 3-4 bộ và hàng chục tỉnh là có cơ sở.

Bộ trưởng Nội vụ hứa không tăng thêm biên chế

Trường hợp đặc biệt thành lập mới, phải có ý kiến của cơ quan thẩm quyền đồng ý nhưng không được tăng biên chế.

Tinh giản biên chế trong mắt Bộ trưởng Nội vụ

Tới đây tổ chức sở, ngành; phòng, ban phần lớn sẽ do địa phương chủ động quyết, TƯ không còn áp đặt một khung chung.

Bộ trưởng Nội vụ: Thi tuyển lãnh đạo mở cho cả người ngoài quy hoạch

Điểm mới của việc thi tuyển lãnh đạo, theo Bộ trưởng Nội vụ, là mở rộng đối tượng thi tuyển, kể cả ngoài quy hoạch.

Quyết định của Ban Bí thư, Bộ trưởng Nội vụ về công tác cán bộ

Bộ Nội vụ vừa tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư, Bộ trưởng Nội vụ về công tác cán bộ.

Tinh giản biên chế: 'Giảm đâu thì giảm, đừng giảm chỗ tôi'

Bộ trưởng Nội vụ kể trong quá trình làm việc về tinh giản biên chế với các địa phương, có nhiều ý kiến. "Giảm đâu thì giảm, đừng giảm chỗ tôi”.

Bộ trưởng Nội vụ: Một số nơi ngại va chạm trong tinh giản biên chế

Bộ trưởng Nội vụ cho biết: Một số bộ ngành, địa phương chưa quyết liệt, ngại va chạm nên chậm xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế.

Lên chức không ăn uống, liên hoan

Chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, liên hoan, gặp mặt khi hội họp, được đề bạt, bổ nhiệm, thuyên chuyển.