lê vĩnh tân

Cập nhập tin tức lê vĩnh tân

Bộ trưởng Nội vụ: Quy định bổ nhiệm cần tới 7 bằng cấp, rất phiền hà

Quy định bổ nhiệm của mình cần tới 7 bằng cấp. Tôi thấy nhiều quá. Cái này không phải Bộ Nội vụ tự đặt, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói.

Sáp nhập huyện xã: Gần 5.000 người chưa biết đi đâu về đâu

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký báo cáo gửi ĐBQH về một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của ngành để chuẩn bị trả lời chất vấn hôm nay.

Công chức làm việc hơn 8h, trưa không nghỉ, tối về muộn

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, hiện cán bộ công chức làm việc với mục đích là làm hết việc chứ không phải hết giờ làm.

Các thế lực thù địch thường xuyên thu thập tài liệu mật để chống phá

Bí mật nhà nước là một trong những nội dung mà các thế lực thù địch thường xuyên thu thập nhằm chống phá, đả kích Đảng và Nhà nước ta.

Phương án sáp nhập huyện, xã trên cả nước

Giai đoạn 2019 - 2021, cả nước có 20 đơn vị hành chính cấp huyện và 623 đơn vị hành chính cấp xã phải sắp xếp, sáp nhập để giảm 4 huyện và 539 xã.

Bộ Nội vụ mở đợt kiểm tra ngăn chặn chạy, chức quyền

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cán bộ năm 2019 nhằm góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền.

Bộ trưởng Nội vụ muốn tạo đột phá trong cải cách hành chính

Bộ trưởng Nội vụ yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức trong ngành nêu cao ý thức trách nhiệm, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, vì một nền hành chính minh bạch, hiệu quả.

Bộ trưởng Nội vụ: Ông Đoàn Ngọc Hải không chấp hành, tổ chức phải xem xét

Liên quan đến việc ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức, Bộ trưởng Nội vụ cho rằng đảng viên phải chấp hành quyết định của tổ chức, nếu không thì phải bị xem xét. 

Bộ trưởng Nội vụ: Cách chức không phải là mất hết

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho hay, cách chức không phải là mất hết, người bị cách chức sau 1 năm bị kỷ luật, khắc phục các vi phạm vẫn được xem xét, quy hoạch, bổ nhiệm lại.

Sáp nhập huyện, xã vướng nhất là sắp xếp số lượng lớn lãnh đạo dôi dư

Bộ trưởng Nội vụ cho biết, vấn đề khó khăn, vướng mắc nhất trong việc sắp xếp, sáp nhập huyện xã là việc giải quyết số lượng lớn cán bộ, công chức dôi dư, nhất là lãnh đạo, quản lý.

Bộ trưởng Nội vụ tiết lộ những sở ngành không phải sáp nhập

Trong phiên họp ngày 1/6, Chính phủ sẽ chốt phương án sắp xếp các sở ngành, trong đó có một số sở ngành phải sáp nhập, một số giữ nguyên.

Nhiều ý kiến không đồng tình giảm 1 phó chủ tịch HĐND tỉnh, huyện

Chính phủ đề nghị giảm từ 2 phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện xuống còn 1. Tuy nhiên, nhiều ý kiến của UB Thường vụ QH không đồng tình.

Thành lập TP Long Khánh, điều chỉnh địa giới làm sân bay Long Thành

Sáng nay, 100% thành viên UB Thường vụ QH nhất trí thông qua 2 Nghị quyết liên quan đến các đơn vị hành chính của tỉnh Đồng Nai, trong đó thị xã Long Khánh được nâng lên thành TP.

Bộ trưởng Nội vụ hé lộ phương án sáp nhập sở ngành

Việc sắp xếp, sáp nhập sở ngành, phòng ban sẽ xem xét đến các yếu tố đặc thù của từng địa phương để đưa ra khung hợp lý.

Hai ủy viên Bộ Chính trị họp chốt sáp nhập sở ngành

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình chủ trì cuộc họp chốt việc sáp nhập sở ngành.

'Phê chuẩn ông Trương Quang Hoài Nam làm PCT Cần Thơ là đúng quy định'

 Bộ trưởng Nội vụ khẳng định việc phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đối với ông Trương Quang Hoài Nam là đúng quy định.

Cần bổ sung quy định xóa tư cách nguyên thứ trưởng, bộ trưởng

Luật cần bổ sung quy định kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác nhưng có hành vi vi phạm trong thời gian công tác.

Bộ trưởng Nội vụ giải thích lý do tạm dừng sáp nhập sở

Sau khi ra văn bản tạm dừng sáp nhập sở, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân liên tục nhận được điện thoại, tin nhắn thắc mắc từ địa phương.

Tuyển công chức hợp đồng để bỏ chế độ biên chế suốt đời

Để nâng cao chất lượng đội ngũ, tiến tới bỏ chế độ biên chế suốt đời, cần bổ sung quy định về tuyển dụng công chức theo chế độ hợp đồng.

Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh tạm dừng sáp nhập sở

Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ tạm dừng việc sáp nhập sở ngành, phòng ban.