Theo thông báo kỷ luật từ LĐBĐ Anh (FA), án phạt cấm chỉ đạo 2 trận của Jurgen Klopp có hiệu lực ngay lập tức 1 trận.

Klopp bị cấm chỉ đạo 2 trận vì những phát ngôn được cho không đúng chuẩn mực về trọng tài

Trận còn lại được tính là án treo đến hết mùa giải 2023/24, với điều kiện HLV trưởng Liverpool không tái phạm. Ngoài ra, ông cũng phải nộp phạt 75.000 bảng.

Như vậy, Klopp sẽ vắng mặt trên ghế chỉ đạo ở trận Liverpool tiếp Aston Villa vào lúc 21h ngày mai, 20/5 trong khuổn khổ vòng 37 Ngoại hạng Anh.

Ông sẽ trở lại vào ngày hạ màn giải đấu, khi Quỷ đỏ vùng Merseyside đến làm khách Southampton (22h30 ngày 28/5).

Liverpool hiện có 65 điểm, xếp thứ 5 và kém MU 1 điểm tuy nhiên đã chơi nhiều hơn 1 trận.

Hình ảnh Klopp dính chấn thương sau khi ăn mừng khiêu khích trước mặt trọng tài thứ 4

Sở dĩ Klopp bị FA ‘sờ gáy’, dẫn đến nhận án phạt do đã có những lời đả kích trọng tài Paul Tierney sau trận thắng kịch tính 4-3 của Liverpool trước Tottenham hôm 30/4, cho rằng đội nhà bị vị Vua áo đen xử ép.

Đáp lại, tổ chức Trọng tài chuyên nghiệp Anh khẳng định, trọng tài Paul Tierney đã “làm việc một cách chuyên nghiệp trong suốt trận đấu”.

Ở trận đấu trên, Klopp còn gặp tình huống… khó đỡ khi dính chấn thương vì ăn mừng quá nhiệt sau khi Diogo Jota ghi bàn mang về chiến thắng kịch tính 4-3 ở những giây cuối.