1. Chắn chiêu cuối của Caitlyn:

Thương thường, chúng ta hay mong đợi một đồng đội nào đó còn dư dả lượng máu giúp ta chắn chiêu cuối của Caitlyn lại để mình không phải nằm xuống. Đôi khi, họ vẫn làm thế vì tinh thần đồng đội. Nhưng lắm lúc, vì nhiều lí do chủ quan và khách quan, họ lại bỏ rơi chúng ta…

Yêu: Bò Húc (W) của Alistar + Tốc Biến cứu đồng đội.

Ghét: Tốc Biến ra sau đồng đội và để cho họ chết thay.

2. Đẩy đường lẻ:

Thi thoảng, khi mà đội đang có dấu hiệu thua thế nhưng chưa hết hoàn toàn hy vọng, việc lấy nhanh được một vài cái trụ của đối phương bằng cách đẩy lẻ sẽ đem đến sự khác biệt. Hoặc, nó sẽ dẫn đến viễn cảnh 1v5 mà chẳng ai mong muốn.

Yêu: Master Yi backdoor để giành chiến thắng.

Ghét: Chứng kiến cảnh đồng đội nằm xuống dưới tay những chuyên gia vượt địa hình như Sion, Twisted Fate hay Nocturne.

3. Ăn Baron:

Baron là mục tiêu cuối cùng khả dĩ nhất sau khi đã có được những mục tiêu lớn khác như các điểm hạ gục, chỉ số lính, rồng, trụ, nhà lính…

Yêu: 2 đồng đội ăn lén Baron thành công.

Ghét: 2 đồng đội ăn lén Baron hỏng và kết quả là đội đối phương có được bùa lợi cùng 2 điểm hạ gục.

4. Gió Mùa của Janna:

Chiêu cuối của Janna có thể phá vỡ mọi giao tranh. Đôi khi nó đem đến một kết thúc tốt, nhưng không phải là không có những tình huống trớ trêu khiến ai đó trong đội chán ngán mà afk.

Yêu: Đẩy lùi chiêu cuối của Shyvana, Diana và Thiên Đỉnh Kiếm của Leona.

Ghét: Đẩy Ngộ Không của đối phương đang xoáy chiêu cuối vào thẳng vị trí xạ thủ đồng minh.

5. Đánh Chén của Tahm Kench:

Đánh Chén (W) của Tahm Kench xứng đáng là một trong những kỹ năng “troll” bậc nhất lịch sử LMHT mà Riot đã tạo ra.

Yêu: Đánh Chén một đồng minh khi đang bị truy đuổi và nhổ ra bên kia tường.

Ghét: Đánh Chén một đồng minh đang thấp máu và đang tìm đường thoát thân để nhổ lại về hướng giao tranh.

6. Cú kéo của Blitzcrank:

Bàn Tay Hỏa Tiễn (Q) là một trong những kỹ năng có tầm ảnh hưởng lớn nhất trogn LMHT, nhưng bạn chưa biết chăc điều gì sẽ xảy ra khi kéo trúng mục tiêu…

Yêu: Kéo Jinx kẻ thù về phía của những đồng minh Veigar/ Diana/ Graves/ Garen đang chờ sẵn.

Ghét: Kéo Amumu đối phương về phía Jinx đồng minh.

7. Chiêu cuối của Bard:

Nếu như Tahm Kench chỉ có thể hại được một người, thì chiêu cuối của Bard lại là thảm họa của rất nhiều thành viên trong đội…

Yêu: Sử dụng chiêu cuối trúng mục tiêu là Darius đối phương đang say máu tạo lối thoát cho đồng đội.

Ghét: Sử dụng chiêu cuối trúng ngay vào Darius đồng minh đang càn quét đối phương để chúng có cơ hội chạt thoát.

8. Những pha gank từ tướng đi rừng:

Tùy thuộc vào cấp bậc của bạn trong những trận đấu xếp hạng, tướng đi rừng có thể gank chính xác hoặc hụt khác nhau một trời một vực!

Yêu: Gank thành công và phá được mắt của đối phương.

Ghét: Chuyển nhượng đôi bùa cho kẻ địch rồi để chúng băng trụ và có được luôn Doublekill.

9. Chơi Teemo:

Một trong những vị tướng gây tranh cãi nhất trong LMHT, bạn hoàn toàn có thể được yêu hay bị ghét trong suốt diễn biến của trận đấu.

Yêu: Cung cấp khả năng kiểm soát tầm nhìn, sẵn sàng 1v5 và đẩy trộm để giành chiến thắng.

Ghét: Chết dưới tay Darius khoảng 10 lần và xem hắn ta hủy diệt từng thành viên trong đội.

10. Chơi Singed:

Lại một lần nữa, việc sử dụng một vị tướng có độ rủi ro cao sẽ đem đến những tâm trạng trái chiều.

Yêu: Chơi tốt trong cả trận, vượt trội so với tướng đường trên, đi rừng vả cả đường giữa của đối phương. Trong khi đó, tạo điều kiện cho tướng đi rừng và đường giữa đồng minh đạt cấp độ 5 trước kẻ địch.

Ghét: Liên tục nằm xuống và viện cớ vào lí do mình chết đi để đồng đội có được những mục tiêu lớn.

Gnar_G (Theo nerfplz.com)